Chủ tịch TP.HCM 'chốt' những vấn đề về liên kết vùng tại hội nghị với 5 tỉnh Đông Nam Bộ

(PLO)- Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM tổng kết lại những nhóm vấn đề được lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ thảo luận, trao đổi tại hội nghị quý 3-2023 của vùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 20-10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tổng hợp các nhóm vấn đề được lãnh đạo các tỉnh thống nhất sau khi thảo luận, trao đổi tại hội nghị quý 3-2023 vùng Đông Nam Bộ.

Họp chuyên đề về dự án Đường Vành đai 4 TP.HCM

Theo ông Phan Văn Mãi, đường Vành đai 3 cơ bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên còn ít nhất hai vấn đề là giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng. Hiện các vướng mắc đã được báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm...

Thời gian tới đề nghị các tỉnh thúc đẩy đảm bảo tiến độ dự án. Các địa phương còn vướng về giải phóng mặt bằng cần tập trung giải quyết; cùng tìm giải pháp và kiến nghị về vấn đề vật liệu xây dựng cho dự án.

Trong đó cần làm việc với các tỉnh ĐBSCL, kiến nghị áp dụng sử dụng cát biển, nghiên cứu giải pháp tìm nguồn vật liệu tại chỗ để triển khai dự án; một số giải pháp về đầu tư, nguồn vốn…

Ong-Phan-Van-Mai.jpg
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tổng hợp các vấn đề đã thống nhất tại hội nghị. Ảnh: VQ

Về đường Vành đai 4 TP.HCM các tỉnh thống nhất tiến độ đảm bảo kế hoạch đề ra; thống nhất về mặt kỹ thuật. Dự án hiện còn một số khó khăn về quy mô, nguồn vốn, đầu tư.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị, giữa tháng 11-2023 sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên đề về dự án, có lãnh đạo Bộ GTVT và một số bộ ngành tham dự. Qua đó thống nhất các nội dung và có bước đi tiếp theo. “Cơ chế vốn tôi đề nghị thống nhất như Vành đai 3 là Trung ương 50%, các địa phương 50%. Riêng Long An có thể 80-90% là vốn Trung ương..."- Ông Phan Văn Mãi nêu.

Trong quý 4-2023 quyết tâm trình cho Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư hai dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài và cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; khởi động lại cao tốc Bến Lức- Long Thành; mở rộng cao tốc TP.HCM- Dầu Giây; chuẩn bị cho mở rộng cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

ben-luc-long-thanh.jpg
Thúc đẩy lại tiến độ dự án cao tốc Bến Lức- Long Thành. Ảnh: PLO

Thúc đẩy, nghiên cứu mạnh hơn tuyến đường sắt đô thị TP.HCM- Long Thành (Đồng Nai); Biên Hòa-Vũng Tàu; TP.HCM- Cần Thơ; Ga đường sắt quốc gia và có kết nối với đường sắt cao tốc. Đường sắt đô thị TP.HCM tuyến 1 nối dài và các kế hoạch đường sắt của Đồng Nai, Bình Dương.

Các nội dung này giao Sở GTVT TP.HCM phối hợp các sở các tỉnh chuẩn bị, nếu được sẽ báo cáo với Bộ GTVT cùng trong cuộc họp chuyên về dự án đường Vành đai 4 tới.

Ngoài ra, tiếp tục thúc đẩy các dự án giao thông thủy, đường ven sông, đường vành đai biên giới, lập dự án BOT cho tuyến Quốc lộ 13 tiếp theo Bình Dương.

Thống nhất tên gọi Quỹ phát triển hạ tầng vùng

Về cơ chế đặc thù vùng thống nhất kiến nghị vận dụng Nghị quyết 98/2023 của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và xác định các nội dung đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ.

Ở đây có hai phương án, một là cho các địa phương Đông Nam Bộ được áp dụng các cơ chế như trong Nghị quyết 98.

Hai là cho các địa phương lựa chọn từ Nghị quyết ra một vấn đề ví dụ như thí điểm mô hình phát triển đô thị (TOD), thu hút nhà đầu tư chiến lược, các hình thức đầu tư PPP, thúc đẩy phát triển khoa và công nghệ, quỹ hạ tầng vùng, phân cấp phân quyền cho các địa phương. Việc này giao cho Sở KH&ĐT TP.HCM phối hợp các tỉnh để trình lại trong quý 4-2023.

cau-phuoc-an-nhon-trach-8050-8345.jpg
Quỹ Phát triển hạ tầng vùng không chỉ sử dụng để đầu tư phát triển trong lĩnh vực giao thông kết nối mà còn mở rộng nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: TK

Theo ông Phan Văn Mãi, nên thống nhất lấy tên Quỹ phát triển hạ tầng vùng nó sẽ phù hợp. Đây là quỹ thành lập mới, có nguồn vốn quốc tế, nguồn vốn trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

"Chúng ta đề nghị hoặc là một Nghị quyết của Quốc hội hoặc một Nghị định của Chính phủ về thành lập, hoạt động của quỹ này. Tức nó có một cơ chế đặc thù. Tôi đề nghị Viện nghiên cứu tiếp tục phối hợp các sở ngành, địa phương để lấy ý kiến các chuyên gia, báo cáo trong quý 4-2023, để từ đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ…”- Ông Phan Văn Mãi, nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.