Chủ tịch 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ họp trao đổi, thỏa thuận hợp tác

(PLO)- Các vấn đề về quỹ phát triển giao thông, cơ chế đặc thù vùng Đông Nam Bộ được các tỉnh, thành trong vùng thảo luận tại hội nghị trao đổi, hợp tác giữa các địa phương lần thứ 3 (quý 3-2023).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chủ tịch 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ họp trao đổi, thỏa thuận hợp tác

Chiều 20-10, tại Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra hội nghị trao đổi, hợp tác giữa các địa phương vùng Đông Nam Bộ quý 3-2023.

Tham dự hội nghị có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ họp trao đổi, thỏa thuận hợp tác
Hội nghị diễn ra chiều 20-10. Ảnh: QV

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa TP.HCM, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Long An thời gian qua.

Theo ông Cường, tổng cộng có 12 nội dung phối hợp cấp vùng. Đến hết quý 3-2023 đã thực hiện được 7/10 nội dung; còn lại các nội dung tiếp tục thực hiện trong quý 4-2023 và năm 2024.

Trong đó, về phối hợp triển khai các dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, Sở GTVT thành phố đã phối hợp các Sở GTVT liên quan thảo luận, thống nhất về quy mô đầu tư giai đoạn 1; thảo luận dự thảo kế hoạch phối hợp và quy chế phối hợp triển khai thực hiện các dự án xây dựng đường Vành đai 4; triển khai nhiệm vụ tổng hợp kết quả thực hiện các dự án thành phần…

IMG_20231020_182638.jpg

Bên cạnh đó đã tổ chức hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM với 30 chương trình, hoạt động, thu hút hơn 25.000 khách tham; triển khai chương trình kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023; tổ chức Hội nghị tổng kết đề án phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, khu vực giáp ranh giữa TP.HCM với các tỉnh; hội nghị trực tuyến với Sở Y tế các tỉnh; phối hợp cùng nhóm chuyên gia ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo khoa học “Cơ chế đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ: Đề xuất cơ chế tài chính và đầu tư phát triển vùng”.

Cũng theo ông Cường, có 39 nội dung phối hợp song phương giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ trong năm 2023. Đến hết quý 3-2023 đã và đang thực hiện 39/39 nội dung phối hợp.

Trong quá trình triển khai, các Sở ngành thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung hợp tác song phương đã chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan của các tỉnh trong vùng. Trong đó đã tập trung phối hợp lĩnh vực hạ tầng (Vành đai 3, Vành đai 4…), quy hoạch, xúc tiến đầu tư, y tế…

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai những nội dung theo thỏa thuận hợp tác vùng Đông Nam Bộ đã ký kết. Trong đó, tập trung kiến nghị trung ương hỗ trợ vốn cho các dự án xây dựng đường Vành đai 4; Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần đường Vành đai 3; Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM- Mộc Bài.

Bên cạnh đó, tổ chức điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án vành đai, cao tốc; Tăng cường kết nối giao thông đường thủy, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục đưa vào khai thác tuyến vận tải đường thủy TP.HCM- Côn Đảo; tuyến phà biển từ Cần Giờ đi Vàm Láng ( Tiền Giang) và ngược lại.

Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan Quỹ phát triển hạ tầng giao thông vùng; cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ; phối hợp trong các lĩnh vực y tế; quy hoạch; thương mại - du lịch; nông nghiệp; môi trường; giáo dục đào tạo…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.