Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo xử lý ngay vụ dâm ô khi đang công tác

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm điểm ngay, kiểm điểm từ trên xuống dưới...
Sáng 29-11, bên hành lang hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, về vụ việc dâm ô trẻ em xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (trái) trao đổi với ông Lê Minh Tấn bên lề hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết: Khi vụ việc được báo chí phản ánh vụ việc trên thì ông đang làm việc ở Bến Tre. "Nhận thấy vụ việc rất nghiêm trọng, tôi điện yêu cầu anh Châu (ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP - PV) giao công an điều tra ngay vì đã quá rõ ràng. Và sau đó công an đã khởi tố ngay vụ án" - ông Phong nói.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong hỏi ông Lê Minh Tấn: “Vụ cô gái tố bị hiếp dâm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương có liên quan gì đến các trung tâm hỗ trợ xã hội ở TP.HCM không?”.
Trả lời câu hỏi này, ông Lê Minh Tấn cho biết vụ đó xảy ra ở Bình Dương, sau đó nạn nhân trốn về, được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM. Lúc đó mới có tố cáo như báo chí đã đăng tải.
Từ vụ việc dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị ông Lê Minh Tấn phải rà soát toàn bộ các trung tâm bảo trợ xã hội của Sở và phải xem xét lại trách nhiệm quản lý của lãnh đạo sở, trung tâm.
Ông Phong cũng yêu cầu Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm điểm ngay, kiểm điểm từ trên xuống dưới.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Lê Minh Tấn cho biết do vụ việc xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM liên quan đến nhiều người từ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên nên việc xử lý cán bộ phải làm kỹ và thận trọng. “Hiện Sở đang làm kiểm điểm. Việc kiểm điểm phải đúng quy trình và phải xây dựng kế hoạch chứ không thể nói là làm liền được” - ông Tấn nói và cho biết kế hoạch sẽ kiểm điểm giám đốc, phó giám đốc sở, trưởng phòng, nhân viên đến lãnh đạo và nhân viên của trung tâm liên quan đến vụ việc.
Trong vụ này, ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, là cán bộ Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục, tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM) đã có hành vi dâm ô ba bé gái đang được quản lý tại đây.
Sau khi nhận được đơn tố giác và phản ánh của báo chí, ngày 17-11, các ngành chức năng của TP.HCM vào cuộc xử lý và chiều cùng ngày, công an ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng.
Các cá nhân phải làm kiểm điểm gồm: Phó giám đốc Sở Trần Ngọc Sơn; Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng; Phó phòng phụ trách Trung tâm Hỗ trợ xã hội Lê Bá Hoàng và chuyên viên là bà Nông Thị Bích Chuyển.
Đồng thời, lãnh đạo và nhiều cán bộ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội cũng phải làm kiểm điểm.
Những cá nhân này ngoài việc bị xử lý về mặt chính quyền còn bị xử lý về mặt Đảng nếu là đảng viên. Thời gian kết thúc kiểm điểm chậm nhất vào ngày 15-12 và kết quả xử lý phải xong trước ngày 20-12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.