Cô gái tố bị hãm hiếp ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương

(PLO)- Em H. tố cáo một người làm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm trong một thời gian dài.

Ngày 27-11, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận tố cáo của em NTH (sinh ngày 28-11-2001) nội dung bị một nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương xâm hại, hiếp dâm trong thời gian em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương.

Theo tố cáo, vụ việc xảy ra trong thời gian từ khoảng giữa năm 2017 đến 2019, khi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương thì em H. bị một nhân viên tại đây hiếp dâm nhiều lần.

Sau đó em đã trốn khỏi trung tâm. Khi ở TP.HCM, em bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh).

Lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM cho biết trong quá trình em H. ở trung tâm thì có biểu hiện bất thường, hay la hét, mê sảng lúc ngủ. “Em thường hay tỏ thái độ hoảng loạn, không tiếp xúc với đàn ông, khi thấy đàn ông thì tránh xa và hoảng loạn” - người này nói.

Sau đó, các nhân viên nữ trong trung tâm đã chăm sóc, động viên và tư vấn thì em H. kể lại sự việc mình bị xâm hại, hiếp dâm. “Có nhiều tình tiết rất khủng khiếp mà em H. không thể nhắc lại vì quá ám ảnh” - người này nói thêm.

Sau khi nắm bắt được tâm lý của em H. phía trung tâm đã làm văn bản báo cáo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng như cung cấp hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh.

Hiện em H. vẫn đang được chăm sóc tại trung tâm, tâm lý có ổn định hơn. “Vì em bị chấn thương quá nặng về mặt tâm lý trong thời gian dài. Giờ em lại không còn người thân, mẹ và chị gái giờ không biết ở đâu. Sau khi thụ lý hồ sơ, Công an quận Bình Thạnh đã qua trung tâm làm việc, lấy lời khai của bé” - người này tiếp.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.