Chủ tịch TP Đà Nẵng: Họp nhiều phát sinh lắm cấp phó

(PLO)- Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cũng đang thừa cấp phó.

Sáng 27-4, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có cuộc làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay vẫn còn một số bất cập trong việc thực hiện cải cách bộ máy. Việc ban hành văn bản cải cách hành chính vẫn còn gây ra bất cập giữa phân cấp giữa địa phương và Trung ương; tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các đơn vị sở, ngành.

Trước việc  ‘lạm phát’ cấp phó ở Sở Y tế TP mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, lãnh đạo TP cho hay điều này hoàn toàn trái với quy định của trung ương (nghị định 24/2014 quy định không được quá 3 cấp phó-PV).

Các thành viên đoàn giám sát yêu cầu TP Đà Nẵng giải trình việc thừa cấp phó ở Sở Y Tế. Ảnh: ĐỖ TÂM.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết một số Sở có nhiều cấp phó do trong quá trình bổ nhiệm trước đây, cũng như do tính chất sắp xếp. Vấn đề này đã có lộ trình xử lý trong năm 2017-2018. Cụ thể trong số 5 phó giám đốc Sở Y tế TP thì tới đây sẽ có 2 người nghỉ hưu.

Ngoài ra, hiện nay Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cũng có tới 4 phó Giám đốc nhưng đến năm 2018 sẽ có 1 người nghỉ hưu. Sở LĐ-TB&XH có bốn 4 phó giám đốc cũng sẽ được tính toán để chỉ còn 3 phó giám đốc trong thời gian tới. 

Nói thêm về việc thừa cấp phó, Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng cho rằng, việc họp hành liên miên khiến phát sinh nhiều cấp phó. 

“Nước Mỹ lớn thế nhưng chỉ có 1 ông phó tổng thống, mà phần lớn công việc đều Tổng thống xử lý. Ở mình, chủ tịch như tôi ngày nào cũng đi họp, phó chủ tịch thường trực cũng đi họp. Cấp phó nhiều thế mà vẫn thấy thiếu”, ông Thơ nói.

Ông Trần Văn Túy, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ QH, Trưởng Ban công tác đại biểu QH,  ghi nhận Đà Nẵng đã có những đột phá lớn trong công tác cải cách hành chính, có nhiều cách làm mang tính sáng tạo trong việc phân cấp, phân quyền và đánh giá cán bộ.

Theo ông Tuý, muốn tinh giản biên chế cần chú trọng đầu tư vào con người, cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức. Đồng thời, xây dựng một bộ quy chuẩn về đánh giá cán bộ theo hướng công khai, minh bạch.

“Tôi lấy ví dụ, ở Singapore từng có quy định thưởng 1 USD cho những người có sáng kiến, cải tiến tốt trong công việc. Số tiền ấy không nhiều nhưng nó động chạm đến lòng kiêu hãnh, kích thích sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả lao động của mỗi người…”, ông Túy chia sẻ.

ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH) nhận xét tình trạng nhiều cấp phó không phải riêng ở Đà Nẵng mà là tình trạng chung nhiều tỉnh thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.