Chủ tịch tỉnh Lào Cai: 'Quyết tâm tái thiết, xây dựng Làng Nủ nghĩa tình, đáng sống'

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các bộ, ngành cam kết triển khai xây dựng, hoàn thành khu tái định cư Làng Nủ trước ngày 31-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-9, dưới cái nắng gay gắt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, lễ khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nủ đã được tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết thời gian qua, địa phương này và các tỉnh miền núi phía bắc nói chung đã chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão.

“Với những mất mát, đau thương phải gánh chịu, nhân dân tỉnh Lào Cai đã nhận được sự sẻ chia, quan tâm, động viên, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả trong và ngoài nước” - ông Trường nói.

Đặc biệt, ngày 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến thôn Làng Nủ, thăm hỏi, động viên người dân, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

“Đây là sự quan tâm hết sức lớn lao, ý nghĩa đối với tỉnh Lào Cai nói chung và thôn Làng Nủ nói riêng. Hiện tỉnh Lào Cai đang từng bước khôi phục cuộc sống, trong đó tập trung vào công tác tìm kiếm người mất tích, điều trị cho những người bị thương và đẩy nhanh việc sắp xếp nơi ở mới cho bà con” - ông Trường chia sẻ.

khu tái định cư làng nủ 1.jpeg
Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị hỗ trợ trực tiếp, đầu tư 100% kinh phí xây dựng khu tái định cư Làng Nủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc phải có nơi tái định cư cho bà con thôn Làng Nủ ổn định cuộc sống trước 31-12, tỉnh Lào Cai đã tập trung nguồn lực của địa phương, phối hợp với các bộ ngành, đơn vị chuyên môn, chuyên gia... cùng bà con nhân dân khảo sát địa điểm, thống nhất vị trí và phương án quy hoạch, xây dựng khu tái định cư Làng Nủ.

“Hơn 40 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người sẽ không thể tìm lại được những gì từng có trong quá khứ. Dù vậy, với sự chung tay của đồng bào, các cấp chính quyền địa phương, nhân dân Lào Cai sẽ hướng đến một tương lai mới, cùng nhau xây dựng Làng Nủ tốt đẹp, đáng sống, an toàn, nghĩa tình. Mọi khó khăn, mất mát rồi sẽ qua đi, chúng tôi tin tưởng rằng một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với mảnh đất này” - ông Trường bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết với mong muốn chung tay giúp bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ có thể sớm ổn định cuộc sống, Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, báo cáo cũng như được sự đồng ý của Thủ tướng đã ngay lập tức lên phương án xây dựng khu tái định cư Làng Nủ.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, ý nghĩa. Sau lễ khởi công hôm nay, mọi công việc sẽ được triển khai gấp rút, với sự huy động tối đa các nguồn lực để tái thiết Làng Nủ, hoàn thành khu tái định cư trước ngày 31-12” - ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, sau khi khu tái định cư được hoàn thành, quỹ Tấm lòng Việt sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong các hoạt động tái sản xuất, kinh doanh, cũng như hỗ trợ tối đa để các em học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, làm việc sau khi học xong.

Khu tái định cư Làng Nủ
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 10-9 tại thôn Làng Nủ gây thiệt hại vô cùng nặng nề, gần như xóa đi mọi dấu tích của những căn nhà nơi đây. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng - đơn vị đảm nhận nhiệm vụ thi công, xây dựng khu tái định cư Làng Nủ, khẳng định đơn vị này quyết tâm hoàn thành khu tái định cư trong thời gian sớm nhất có thể.

“Ở đâu có khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Bằng tình cảm, trách nhiệm cao nhất, chúng tôi sẽ huy động tối đa nguồn lực, máy móc tham gia thi công, làm việc ngày đêm, cam kết trước ngày 31-12 sẽ bàn giao khu nhà ở về cho bà con” - ông Lực nhấn mạnh.

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 10-9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Tính đến nay, đã có 54 người thiệt mạng, 13 người đang mất tích, 14 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến chiều 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thôn Làng Nủ để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng giao địa phương phối hợp các bộ, ngành liên quan khảo sát, quy hoạch, tìm địa điểm, nghiên cứu và đánh giá an toàn dựa trên khoa học, có sự tham vấn của các cơ quan chuyên môn, nhanh chóng khôi phục lại thôn Làng Nủ trước ngày 31-12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.