Người dân Làng Nủ có nơi ở mới

(PLO)- Khu nhà tạm dành cho người dân thôn Làng Nủ đã được hoàn thiện, sẵn sàng đón bà con về ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 21-9, khu nhà tạm dành cho người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, được hoàn thiện, đón bà con về ở.

Người dân thôn Làng Nủ sẽ ở tạm tại khu nhà này cho đến khi khu tái định cư được xây dựng xong.

thon-lang-nu.jpg
Dù chỉ là nơi tạm cư nhưng khu nhà tạm này vẫn có đầy đủ những điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Ảnh: MINH TUẤN

Trước đó, ngày 13-9, chính quyền huyện Bảo Yên cho biết sẽ xây dựng một khu nhà tạm cho người dân thôn Làng Nủ, trước khi khu tái định cư được hoàn thành. Khu nhà tạm này nằm cách khu ở cũ của người dân khoảng 1,5 km, vẫn ở trong địa bàn thôn.

Toàn khu nhà tạm có 23 căn, được xây dựng bằng khung thép chắc chắn trên mặt bằng rộng 2.000m2, với tổng kinh phí xây dựng là 2 tỉ đồng, do quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup tài trợ.

Ngoài ra, quỹ Thiện Tâm còn hỗ trợ ngay 200 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong tại thôn Làng Nủ để động viên tinh thần cho bà con, hỗ trợ những người ở lại trang trải cuộc sống, sinh hoạt và tái sản xuất, kinh doanh.

khu nhà tạm 1.jpg
Lực lượng chức năng tập trung, gấp rút triển khai xây dựng khu nhà tạm để chuẩn bị đón người dân Làng Nủ đến ở. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với PLO, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc quỹ Thiện Tâm, cho biết ngay từ ngày 13-9, quỹ đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo tỉnh, huyện để xây dựng ngay một khu nhà tạm cho những người dân thôn Làng Nủ. Họ là những người dân may mắn thoát nạn trong trận lũ quét nhưng phải ở nhờ tại nhà văn hóa thôn, xã hoặc nhà người thân.

“Trong thời gian chờ khu tái định cư được xây dựng xong, người dân sẽ không có chỗ ở. Nhiều người phải ở tại nhà văn hóa, chúng tôi đã đến tận nơi và cảm thấy ở đó rất bất tiện, thiếu thốn. Chúng tôi quyết tâm làm sao để giải quyết được phần nào những khó khăn trước mắt cho bà con một cách nhanh nhất, để mọi người có điều kiện sinh hoạt tốt hơn” - ông Tuấn nói.

Sau trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ ngày 10-9, nhiều người dân phải ở tạm tại nhà văn hóa thôn, cuộc sống sinh hoạt có nhiều bất tiện. Ảnh: VÕ TÙNG

Sau trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ ngày 10-9, nhiều người dân phải ở tạm tại nhà văn hóa thôn, cuộc sống sinh hoạt có nhiều bất tiện. Ảnh: VÕ TÙNG

Như vậy, chỉ trong 7 ngày kể từ khi bắt đầu triển khai xây dựng, khu nhà tạm gồm 23 căn nhà đã được hoàn thiện.

Theo ông Tuấn, để có được kết quả thần tốc này, phải kể tới những nỗ lực không quản ngày đêm của cả hệ thống chính quyền địa phương, lực lượng xây dựng, quân đội, dân phòng, thanh niên và quỹ Thiện Tâm.

3 giờ chiều nay 21-9, tỉnh Lào Cai cũng chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ. Khu tái định cư này được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 10 ha, khoảng 1.000 m2/hộ gia đình.

Theo dự kiến, 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh.

Cùng với đó, các công trình như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước… cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.