Chủ tịch Quốc hội: Vì sao chưa phân bố được số tiền hơn 355.000 tỉ đồng?

(PLO)-  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ giải trình vì sao chưa phân bổ được số tiền hơn 355.000 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-8, tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 455.000 tỉ đồng.

Tại phiên họp này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn (đợt 3) là hơn 100.000 tỉ đồng. Như vậy, số vốn còn lại, Chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là hơn 355.000 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: quochoi.vn

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng con số 355.000 tỉ là số tiền rất lớn. Ông đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành giải trình vì sao còn lớn như thế, tập trung nhiều ở đâu, vì sao, bao giờ thì phân bổ được số tiền này?

Nhắc lại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, ông Huệ lưu ý sau 31-12-2022, nghĩa là chỉ còn 4 tháng nữa, nếu vẫn chưa phân bổ được thì chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào dự phòng chung.

Với gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 347.000 tỉ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng lĩnh vực đầu tư rất lớn, bao gồm chuyển đổi số, giáo dục, y tế… nhưng đến nay chưa có danh mục gì.

“Cái này khó, nhưng vướng chỗ nào? Chúng ta không giao được, mà không giao được thì làm sao giải ngân được. Ta cứ nói giải ngân chậm nhưng đã giao đâu mà giải”- Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề.

“Tôi biết Chính phủ, các bộ rất sốt ruột, lãnh đạo chủ chốt cũng rất sốt ruột. Cho nên, cần phải làm rõ nguyên nhân gì để tháo gỡ. Giải ngân vốn đầu tư công chậm trở thành “căn bệnh trầm kha”. Luật Đầu tư công ban hành sau một thời gian ngắn thì đã phải sửa đổi rồi”- ông nói tiếp.

Giải trình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay tình hình giải ngân vốn đầu tư công sau 7 tháng đạt hơn 34%, thấp hơn cùng kỳ 2021 khoảng 2%.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: quochoi.vn

“Đây là vấn đề khó, lâu nay vẫn dao động 35-40%. Kết quả cả năm loanh quanh 90%”- ông Dũng nói và cho biết “năm nay đặc biệt”, ngoài lý do khách quan chủ quan, có 3 “yếu tố mới”.

Theo Bộ trưởng KH&ĐT, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng thực chất như năm đầu. Bởi tháng 7-2021, Quốc hội mới thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, nên từ đó tới giờ vẫn đang làm thủ tục.

Hai là giá cả vật liệu xây dựng tăng vọt nên các nhà thầu càng làm càng lỗ. Do vậy, hầu hết các nhà thầu “án binh bất động”, chờ chính sách từ Chính phủ có cho điều chỉnh đơn giá hay không?

Ba là tỷ trọng thấp hơn 2% nhưng giá trị tuyệt đối lớn, tăng gấp hơn 2 lần 2021 do khối lượng lớn hơn.

Ngoài ra, ông Dũng lưu ý tâm lý nhiều địa phương e ngại trong xử lý thủ tục liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng, một số nơi không dám làm, ảnh hưởng tới tiến độ chung.

Bộ trưởng KH&ĐT cho biết vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã lập 6 đoàn công tác, làm việc với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời xử lý ngay các vấn đề có thể xử lý được. Chính phủ đã có hai hội nghị về đầu tư công, Bộ KH&ĐT cũng có nhiều công điện...

Sắp tới, Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, đưa ra giải pháp để thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm. Các bộ, ngành, địa phương cam kết giải ngân hết.

“Bộ KH&ĐT dự báo năm nay giải ngân đầu tư công đạt khoảng trên 92%”- ông Dũng nói và khẳng định Chính phủ tiếp thu, cố gắng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.