Quốc hội khóa XV - kỳ họp thứ 3

Chậm giải ngân vốn đầu tư công - giải pháp nào cho câu chuyện cũ?

(PLO)- Tiền có mà không tiêu được, nỗi lo lạm phát, những khó khăn doanh nghiệp đang đối mặt được các đại biểu Quốc hội bàn tới nhiều khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội từ cuối năm 2021 sang đầu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị quyết 42/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu. Bức tranh đất nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 cùng nhiều vấn đề đã được các đại biểu “khắc họa”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ảnh: HOÀNG HẢI

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Ảnh: HOÀNG HẢI

Nếu dịch kéo dài, lương cán bộ chưa chắc đã đủ trả

Nhiều đại biểu ở đoàn Cần Thơ, nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội, đã nêu nhận xét tích cực cho năm 2021, nhất là việc xoay chuyển phương châm chống dịch từ “zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”.

Nhưng để đi đến bước chuyển ấy, trước đó, Chính phủ đã quyết liệt ngoại giao vaccine, đủ nguồn và tổ chức thành công các chiến dịch tiêm phòng đợt 1, 2, 3, đưa Việt Nam thành quốc gia có độ phủ vaccine rộng sâu ở nhóm dẫn đầu thế giới.

Thành công ấy, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nói gắn với hình ảnh “Thủ tướng còn xuống tận nơi để thăm hỏi người dân trong vùng dịch. Làm việc trực tiếp với chủ tịch phường để nắm tình hình”.

Ở một tổ khác, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc lúc này mới thổ lộ nỗi lo của mình những tháng cuối năm 2021: “Bản thân chúng tôi thấy nếu dịch còn kéo dài cuối năm thì chưa biết chuyện gì xảy ra, lương cán bộ chưa chắc đủ trả”.

“Cần giải pháp mới cho những vấn đề đã cũ. Vậy giải pháp mới là gì? Nếu không bàn thì họp xong vẫn tắc. Băn khoăn nhất là như thế, chứ không phải không có nguồn lực.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Vẫn chuyện có tiền mà không tiêu được

Đại dịch đang dần qua và lúc này mối lo về tăng trưởng đang ập đến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, nhấn mạnh phía trước là rất nhiều khó khăn.

Trước những cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng tác động tiêu cực từ điểm nóng Nga - Ukraine, rồi cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, ông Phúc lưu ý nguy cơ lạm phát đang xuất hiện ở thời điểm đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước.

Nhắc lại quan điểm của Đại hội XIII, Chủ tịch nước lưu ý nhiệm vụ đầy thách thức là kinh tế năm 2022 và những năm tới phải đạt tăng trưởng cao liên tục thì mới đạt được mục tiêu đề ra. Mà như thế, “thể chế, cơ chế chính sách và nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng” - ông nói.

Sinh hoạt với đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra các thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng, trong đó ông “sốt ruột” với tiến độ giải ngân đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Vậy nên, giải pháp cho phục hồi kinh tế, cho tăng trưởng đơn giản là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

“Cần giải pháp mới cho những vấn đề đã cũ. Vậy giải pháp mới là gì? Nếu không bàn thì họp xong vẫn tắc. Băn khoăn nhất là như thế, chứ không phải không có nguồn lực” - Chủ tịch Quốc hội nói và lưu ý: “Có tiền mà không tiêu được đang là băn khoăn nhất của trung ương”.•

Thách thức hiện hữu

Trên thế giới, lạm phát ở Mỹ đã lên mức lịch sử 8,3%. Từ xung đột Ukraine, chính sách “zero COVID” của Trung Quốc, giá cả hàng hóa châu Âu, châu Á đều tăng.

Trong nước chúng ta cũng đang chịu áp lực lạm phát, tăng lãi suất ngân hàng. Lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại đã 7,3% thì đầu ra cho vay phải trên 10%, áp lực rất lớn tới doanh nghiệp, mà hệ quả là giá thành sản xuất cao, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong vòng xoay ấy, một số ngân hàng thương mại nợ xấu cao, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó khăn, qua đó ảnh hưởng đến việc làm, thu ngân sách.

Đất nước vừa trải qua đại dịch, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để tăng năng lực cho nền kinh tế. Muốn vậy phải nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp - thành tố động lực quan trọng nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế. Muốn vậy mọi cấp, ngành phải tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, chính sách vốn, tiếp cận đất đai, quản lý… tất cả vì doanh nghiệp.

Nguồn lực nhà nước là quan trọng nhưng hiệu quả phải nằm ở khả năng kích thích đầu tư của xã hội và của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính HỒ ĐỨC PHỚC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.