Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sỹ

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về chuyến công tác nước ngoài sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sỹ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Chính Phủ

Theo đó, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Rachid Talbi Alami và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sỹ; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sỹ; thăm chính thức Morocco và Senegal từ ngày 22 đến ngày 30-7-2025.

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới là cơ chế đặc biệt và cấp cao nhất do Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) thiết lập với sự phối hợp chặt chẽ của Liên hợp quốc (LHQ), nhằm tạo ra một diễn đàn toàn cầu để những người đứng đầu cơ quan lập pháp của các nước cùng nhau trao đổi quan điểm, thúc đẩy hợp tác nghị viện, đóng góp tiếng nói lập pháp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời phối hợp hành động, hỗ trợ cho LHQ.

Theo IPU, “Chủ tịch Quốc hội” được hiểu bao gồm người đứng đầu các cơ quan lập pháp như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện.

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới luôn nhận được sự quan tâm và tham dự tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dự 4 kỳ hội nghị (các năm 2000, 2005, 2015, 2020-2021 cả trực tuyến và trực tiếp) và Phó Chủ tịch Quốc hội dự 01 kỳ (năm 2010).

Năm 2000, Chủ tịch Quốc hội khóa X Nông Đức Mạnh tham dự Hội nghị tổ chức lần đầu tiên tại New York, Mỹ.

Năm 2005, Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Văn An tham dự Hội nghị lần thứ 2 tại New York, Mỹ.

Năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XII Tòng Thị Phóng tham dự Hội nghị lần thứ 3 tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ.

Năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội nghị lần thứ 4 tại New York, Mỹ.

Năm 2020, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên họp trực tuyến của Hội nghị lần thứ 5.

Năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Khóa XV Vương Đình Huệ tham dự phiên họp trực tiếp của Hội nghị lần thứ 5 tại Viên, Áo.

Tại các lần tham dự Hội nghị, Trưởng đoàn Quốc hội Việt Nam luôn có các phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể và các phiên chuyên đề, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm xây dựng chính sách của Việt Nam, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và hợp tác nghị viện toàn cầu vì hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng chung, đồng thời có nhiều hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với Lãnh đạo IPU, LHQ và nghị viện các nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.