Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy vai trò ‘kiến trúc sư thể chế’

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động triển khai nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và các tháng cuối năm 2025.

chu-tich-quoc-hoi (1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh TTXVN

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phù hợp với mô hình tổ chức mới

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: 6 tháng qua là khoảng thời gian lịch sử, đất nước có sự chuyển mình rõ rệt, với nhiều dấu ấn lớn lao, toàn diện trên các mặt, trong đó có nhiều việc khó, mới, việc phát sinh, chưa từng có tiền lệ. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là của Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong 6 tháng qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật cho thời kỳ mới; thúc đẩy cải cách thể chế, tạo động lực phát triển; tăng cường hiệu quả giám sát tối cao; tập trung vào các lĩnh vực then chốt, kiến nghị giải pháp mạnh mẽ.

Quốc hội cũng đổi mới phương thức hoạt động kỳ họp trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; tăng cường ngoại giao nghị viện đa phương và song phương, chủ động tham gia, tổ chức các hội nghị, diễn đàn quốc tế...

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá rất cao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã nỗ lực, đồng lòng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nêu rõ từ nay đến cuối năm 2025 là những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có các nhiệm vụ chính trị lớn, đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trọng tâm là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 12, 13; tổ chức Đại hội Đảng bộ Quốc hội; chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, các phiên họp, hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công tác tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam; chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động triển khai nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trọng tâm là nhiệm vụ tại Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị Trung ương 11, Chỉ thị số 45-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết thuộc nhóm “bộ tứ trụ cột”...

Đồng thời, tập trung tư duy đề xuất, thống nhất hoạch định và hành động quyết liệt để phát huy vai trò của Quốc hội là “kiến trúc sư thể chế,” “trụ cột dân chủ,” “đầu tàu đổi mới” và “cầu nối hội nhập quốc tế” trong kỷ nguyên mới; trong đó tập trung chuẩn bị 2 diễn đàn quan trọng về giám sát và xây dựng pháp luật.

chu-tich-quoc-hoi (2).jpg
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa được xây dựng sẽ không tránh khỏi còn một số điểm chưa thống nhất. Do đó, các cơ quan Quốc hội cần chủ động rà soát để cập nhật các quan điểm, chỉ đạo mới, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản cho phù hợp thực tế.

Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng chính sách bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để đầu tư, nâng cấp trụ sở, xây dựng nhà công vụ, trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện làm việc tại trung tâm dịch vụ hành chính công cấp xã theo hướng hiện đại để làm việc hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay mới chỉ là bước đầu, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trách nhiệm của Quốc hội, trong đó vai trò của các cơ quan tham mưu phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội cần chú ý lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, thông tin tuyên truyền, điều kiện bảo đảm...

Về tổng kết Kỳ họp thứ 9, chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động tham mưu; trong đó Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kỹ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9; tổ chức sớm cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để tổng kết Kỳ họp thứ 9 và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9 bảo đảm đồng bộ hiệu lực của các luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý chú trọng hơn nữa công tác chuyển đổi số của Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 9 và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành với Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, sửa đổi các luật, nghị quyết về tổ chức sắp xếp lại chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-cuoc-hop-giao-ban-cua-voi-cac-co-quan-cua-quoc-hoi-0307-3.jpg
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh TTXVN

Trong 6 tháng qua, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ Quốc hội hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với việc xem xét, thông qua 38 luật và 52 nghị quyết, trong đó có 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Chỉ trong 2 kỳ họp (Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Kỳ họp thứ 9), Quốc hội đã thông qua số lượng luật chiếm tới 63,3% tổng số luật được ban hành tại 16 kỳ họp trước của nhiệm kỳ khóa XV. Đây không chỉ là số lượng các luật, nghị quyết được thông qua mang tính đột phá, đồng bộ, mà còn có tỷ lệ đồng thuận rất cao, thể hiện sự thống nhất trong tư duy lập pháp hướng đến đổi mới thể chế, thúc đẩy phát triển.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.