Chủ tịch Quốc hội thông tin những chính sách mới hỗ trợ kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật sở tại và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối 17-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại đây.

chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Trong không khí đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể bà con. Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới cộng đồng.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025 dù còn khó khăn nhưng Việt Nam đạt kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng, an ninh giữ vững, vị thế quốc tế được nâng cao. Những thành tựu này có sự chung sức, đồng lòng của đồng bào trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về các dấu mốc quan trọng như: Tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Ông nhấn mạnh, với thành tựu 40 năm Đổi mới, đất nước đang quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con và cơ quan đại diện, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều chính sách đảm bảo chế độ cho cán bộ nhân viên. Hiện Quốc hội đang xem xét sửa đổi Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng.

chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-4.jpg
chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-6.jpg
chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-11.jpg
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung cho bà con. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Đặc biệt, các đạo luật về hộ tịch, đất đai, nhà ở đã được thông qua nhằm tạo thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại quê hương. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Ông đề nghị Đại sứ quán phát huy vai trò là "mái nhà chung", hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống và thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-10.jpg
chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-12.jpg
txvn-chu-tich-quoc-hoi-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-1.jpg

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà báo cáo cộng đồng tại đây có khoảng 200 người. Đại sứ quán và bà con đã lập Ban Liên lạc, đang tích cực chuẩn bị các bước để thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện cộng đồng, anh Lưu Thái Hưng khẳng định bà con luôn tuân thủ pháp luật sở tại và tích cực tương trợ nhau. Đặc biệt, cộng đồng đã sát cánh cùng các đoàn cứu hộ Việt Nam trong thảm họa động đất lịch sử tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm 2023. Anh kiến nghị Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về chính sách hai quốc tịch và các thủ tục an cư khi về Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.