Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi các bên ngừng bắn, đàm phán hòa bình tại IPU-152

(PLO)- Trong phát biểu ở Phiên thảo luận chung tại IPU-152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẩn thiết kêu gọi các bên thực hiện ngừng bắn, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện để xây dựng lòng tin và bảo đảm công lý cho tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-4 (giờ địa phương), tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152).

Phiên họp có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

202604162053200957_z7732924869544_4fe587a7f27135c49674e3ce392d667a.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ đề của Đại hội đồng IPU năm nay mang tính thời sự và cấp thiết. Thế giới đang chứng kiến những bất ổn, xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, coi thường luật pháp quốc tế và sử dụng vũ lực. Những yếu tố này gây ra nhiều đau thương cho hàng triệu người.

Chiến tranh, bảo hộ thương mại và các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại. Bên cạnh đó, công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới trong quản lý.

Đối mặt với thực trạng đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn có cơ sở để tin tưởng vào tương lai. Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vẫn không hề suy giảm. Các chương trình nghị sự chung như Văn kiện Vì Tương lai, Chương trình Nghị sự 2030 tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể.

Thông qua Tuyên bố của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, các nghị viện thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý. Ở cấp độ khu vực, ASEAN và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung.

1.jpg
202604162053200801_z7732924660405_11cf93cc6fe730c62de40260881c4860.jpg
202604162053200957_z7732924796624_53eb366191ca96fba31c59924d1d9c29.jpg
Các đại biểu dự Phiên thảo luận chung

Với những thành tựu của hơn 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đang nỗ lực, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu là trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đang thực hiện mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung.

202604162053201426_z7732925058414_83cd275fe97970aaad4a38ed7e2bcca9.jpg
Các đại biểu tại Phiên thảo luận chung

Để vượt qua thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU và các nghị viện thành viên cần chung tay thúc đẩy đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các dân tộc và tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Ông nói: "Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay".

Cùng với đó là phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế. Đặc biệt là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù đối mặt với khó khăn nào, tinh thần đoàn kết và hợp tác sẽ giúp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Georgia

Sáng cùng ngày, tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Georgia S. Papuashvili.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước phát triển tích cực. Thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như giáo dục, văn hóa, du lịch, logistics và vận tải đường sắt.

chu-tich-quoc-hoi-gap-chu-tich-quoc-hoi-georgia-1605-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Georgia S. Papuashvili

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan chuyên môn. Hai bên cần chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế. Đồng thời, hai nước cần tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của các sinh viên Việt Nam từng học tập tại Georgia.

Chủ tịch Quốc hội Georgia S. Papuashvili chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác tại IPU và trao đổi qua kênh nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Georgia thông tin về việc nước này sẽ tổ chức hội nghị chung trong khuôn khổ Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Hội đồng Nghị viện Hợp tác Kinh tế khu vực biển Đen (PABSEC). Ông trân trọng mời Quốc hội Việt Nam tham dự để thúc đẩy kết nối giữa hai tổ chức này.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Georgia. Hai bên cũng đề cao tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng mời nhau sang thăm chính thức mỗi nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.