Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử An Giang

(PLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh An Giang, đơn vị đã tiếp nhận 125 hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, trong đó 1 người tự ứng cử ĐBQH và 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND.

Ngày 18-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác Bầu cử tỉnh An Giang, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng thời gian theo luật định.

Các tiểu ban giúp việc, các sở, ban, ngành thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử và ba Ban bầu cử ĐBQH tại ba đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Số lượng ĐBQH được bầu của tỉnh là 09, được phân bổ ở ba đơn vị bầu cử (giảm 01 đơn vị bầu cử so nhiệm kỳ trước), tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 62. Đến 17 giờ ngày 14-3, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và 110 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó một trường hợp tự ứng cử ĐBQH, hai trường hợp tự ứng cử đại biểu HĐND.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh An Giang; tỉnh đã nghiêm túc trong thực hiện chủ trương giảm cả đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu theo hướng dẫn. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với bảy nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề ra trong thời gian tới. .

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban bầu cử của tỉnh cần tăng cường nắm bắt thông tin kịp thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tạo điều kiện, bổ sung vào danh sách cử tri khi có người dân đi làm ăn xa về, ngay cả vào thời điểm sát với ngày bầu cử 23-5 tới; tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới để kiểm soát an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu sau Hội nghị Hiệp thương lần 2, An Giang cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền khẩu hiệu trên băng-rôn, áp phích… bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xây dựng các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh đến công tác bầu cử.

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang theo dõi, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; UBND cấp xã thành lập các tổ bầu cử, cập nhật thống kê việc lập và niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định…

Trước đó, ngày 17-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.