Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công dự án hơn 6.200 tỉ đồng ở Hải Phòng

(PLO)- Dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận có tổng mức đầu tư hơn 6200 tỉ đồng, mở ra không gian đô thị mới cho Hải Phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-12, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và bấm nút khởi công dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bấm bút khởi công dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi. Ảnh: NGỌC SƠN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo TP Hải Phòng bấm bút khởi công dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi. Ảnh: NGỌC SƠN

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận có tổng mức đầu tư hơn 6200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và thành phố, bao gồm 2 dự án thành phần là xây dựng công trình và thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cầu Nguyễn Trãi có chiều dài cầu chính khoảng 1.476 m. Trong đó phần cầu chính với chiều dài 550m, là cầu dây văng, chiều cao trụ tháp 111m.

Bề rộng cầu chính là 26,5m gồm 4 làn xe cơ giới 2 lề đường, thiết kế vận tốc 80km/giờ.

Phối cảnh cầu Nguyễn Trãi. Ảnh: Chủ đầu tư
Phối cảnh cầu Nguyễn Trãi. Ảnh: CĐT

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, những năm gần đây, TP Hải Phòng đã tập trung cao độ cho việc đầu tư mở rộng không gian đô thị sang phía Bắc Sông Cấm. Đặc biệt, TP đã đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố trong khu vực trên.

Cùng với đó, trong khu vực trên và các khu vực xung quanh, nhiều nhà đầu tư cũng đang đầu tư xây dựng các khu đô thị mới và các tòa nhà chung cư cao tầng hiện đại, đang hình thành khu đô thị mới với số lượng dân cư rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, cầu Nguyễn Trãi được khởi công, là cây cầu thứ 6 vượt qua sông Cấm và cây cầu thứ 4 dẫn sang khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Để bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2027, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các Nhà thầu thi công, tập trung nhân lực và vật lực để xây dựng công trình, có kỹ thuật và có mỹ thuật; các Sở, ban, ngành TP và quận Ngô Quyền tạo điều kiện tốt nhất và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công công trình, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.