Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội đánh giá Cần Thơ đã chủ động trong công tác chỉ đạo về bầu cử, công tác nhân sự và hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-2, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ.

chu-tich-quoc-hoi-kiem-tra-bau-cu-2.JPG
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, TP Cần Thơ là một đô thị lớn, trung tâm của vùng ĐBSCL. Đặc thù của Cần Thơ có nhiều trường cao đẳng, đại học lớn, bệnh viện trung tâm, người dân sống đông đúc, khác với Đồng Tháp, Vĩnh Long. Do vậy, công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp TP Cần Thơ có những việc khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác.

Ngoài ra năm nay có một số thay đổi như việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Vì thế cán bộ phải được quan tâm tập huấn, cầm tay chỉ việc để các tổ bầu cử, các khu vực phải thông suốt, vận hành trơn tru, đảm bảo theo yêu cầu.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, tại TP Cần Thơ ông đã đi khảo sát một điểm tại phường Ninh Kiều sáng nay, thấy vị trí khang trang, công tác trang trí bầu cử đã làm khá tốt. Tuy nhiên ông nhấn mạnh “mặt tiền tốt thì mặt hậu cũng phải tốt”.

35C1E147-BB81-4118-973C-C37FBA2076D1.jpeg
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khảo sát một điểm bầu cử của phường Ninh Kiều. Ảnh: TRUNG PHẠM

Cuộc họp hôm nay, Đoàn giám sát sẽ nghe báo cáo công tác rà soát danh sách cử tri, nắm cử tri thường trú, tạm trú trên địa bàn có gặp khó khăn không; Lượng cử tri tạm trú thường xuyên có nhiều biến động không. Tỉ lệ người ứng cử ĐBQH, HĐND là nữ, người dân tộc thiểu số… có đạt yêu cầu không, nếu chưa đạt thì phải làm gì. Một số trường hợp do trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử trong các năm qua không trúng cử thì lần này phải làm như thế nào để trúng cử…

Một điểm lưu ý nữa mà Chủ tịch Quốc hội nhắc đến là trong những bầu cử trước có sai sót trong đóng dấu phiếu bầu, sai sót trong in ấn tiểu sử ứng cử viên, danh sách tên người ứng cử không sắp xếp theo thứ tự, phiếu bầu in sai tên đệm của một số ứng cử viên. Một số đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước thời gian qua số đại biểu bầu không đủ phải bầu thêm thì làm sao bầu một lần là trúng.

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá TP đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử. Về công tác nhân sự, hiệp thương, hồ sơ, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất TP đã làm rất kỹ. Về an ninh trật tự trên địa bàn, chưa có vấn đề gì lớn xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ông vừa được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở TP Cần Thơ.

chu-tich-quoc-hoi-kiem-tra-bau-cu-1.JPG
Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 là 28; số lượng đại biểu HĐND TP được bầu là 85. Số đơn vị bầu cử HĐND cấp xã là 665 đơn vị; tổng số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số ĐBQH được bầu ở TP là 18 người, trong đó, đại biểu do trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí về dự kiến số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI của TP là 25 người.

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để bầu đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.356.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.