Sở Y tế Cần Thơ thông tin tiến độ dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường

(PLO)- Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã có báo cáo tiến độ 3 dự án, trong đó có dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Cần Thơ với các sở, ngành về các dự án, công trình trọng điểm, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã có báo cáo tiến độ 3 dự án, trong đó có dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu 500 giường.

so-y-te-can-tho.JPG
Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường báo cáo về dự án BV Ung bướu 500 giường. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, liên quan đến Dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu 500 giường, Sở Y tế cho biết đã gửi dự thảo hợp đồng EPC đến nhà thầu Hungary. Song song đó, Sở đã làm việc với các nhà thầu thi công, hiện nay đã làm sạch bề ngoài tòa nhà để cuối tuần này cho người sơn tòa nhà đến trước Tết âm lịch.

“Sau Tết âm lịch đổ quân vào công trình để thực hiện theo đúng tiến độ của dự án. Nhà thầu báo cáo tiến độ thi công các hạng mục xây dựng, nội thất và thiết bị, đảm bảo trước ngày 30-11-2026” – ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế cho hay.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11-2025) HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu quy mô 500 giường.

Nội dung điều chỉnh gồm cơ cấu nguồn vốn và tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỉ giá).

Cụ thể, cơ cấu nguồn vốn dự án gồm vốn vay ODA của Hungary, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (gồm vốn vay của Hungary là hơn 272 tỉ, vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương gần 466 tỉ.

Dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, dự án BV Ung bướu có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.728 tỉ, được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do Hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Phần công việc xây dựng đạt 82%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,7%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.