Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM biết ơn những điển hình hết lòng vì cộng đồng...

(PLO)- TP.HCM đã tuyên dương 46 tập thể và 96 cá nhân điển hình tiên tiến đã luôn hăng say lao động, nỗ lực thi đua và đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến TP.HCM giai đoạn 2021- 2023.

Giao lưu tại hội nghị, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện (BV) Hùng Vương, đã rưng rưng khi nhắc lại những ngày này hai năm trước lúc TP đang cao điểm chống dịch COVID-19.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

BS Tuyết cho biết thời điểm đó, tại TP.HCM, bệnh nhân tử vong ngày càng tăng, các thai phụ tử vong cũng không phải ngoại lệ.

“Bao năm hành nghề y, chưa bao giờ tôi chứng kiến thai phụ vào BV chết nhanh, chết nhiều như thế” - BS Tuyết xúc động và kể trường hợp BS gặp bệnh nhân nói cười lúc 10 giờ sáng nhưng 14 giờ chiều đã tử vong cả mẹ lẫn con.

Theo BS Tuyết, khi thai phụ nhiễm COVID-19 vào BV thì BV sẽ xử lý sản phụ khoa trước rồi phải chuyển sang đơn vị hồi sức cấp cứu nhưng thời điểm này chuyển viện là việc bất khả thi.

BS Tuyết kể vào một buổi sáng Chủ nhật, khi chưa tỉnh giấc, bà đã nhận điện thoại từ BV báo có ca bệnh rất nặng nếu không chuyển viện thì chắc chắn bệnh nhân sẽ chết nhưng việc liên hệ các BV khác đều nhận câu trả lời “bằng 0”.

“Chính bản thân tôi đã bốc máy gọi tất cả giám đốc BV có khoa hô hấp nhưng các BV đều trả lời nếu có chuyển qua cũng không có máy để thở” - BS Tuyết kể.

Trước tình hình này, không thể nhìn bệnh nhân tử vong mà không làm được gì, BS Tuyết đã cùng Ban Giám đốc BV Hùng Vương thống nhất không thể ngồi chờ mà phải học, trang bị kiến thức, kĩ năng lẫn phương tiện, máy móc để tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tặng hoa cho các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tặng hoa cho các gương điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nhìn nhận BV Hùng Vương đã chọn con đường khó khăn, lấy các giờ nghỉ trưa để học kiến thức, kĩ năng hồi sức cấp cứu trực tuyến với các BS chuyên khoa, hội chẩn ngay trên các bệnh nhân để xử lý phù hợp. Song song đó, BV còn nhờ sự hỗ trợ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP xin từng máy thở, máy chụp X-quang di động, hệ thống khí y tế

Cuối cùng, BV đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, BV Hùng Vương cũng là BV có tỉ lệ thai phụ chết vì COVID-19 chỉ 0,1%.

Giám đốc BV Hùng Vương chia sẻ khi nhìn lại chặng đường chống dịch đã đi qua, bà thấy quyết định, nỗ lực cùng tập thể là hoàn toàn xứng đáng.

Cùng với BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, hội nghị đã tuyên dương 46 tập thể và 95 cá nhân điển hình tiên tiến khác đã luôn hăng say lao động, nỗ lực thi đua và đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận giai đoạn 2021 - 2023, với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức chí tình, chí nghĩa của Trung ương và cả nước, TP đã đạt được kết quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Đến nay, quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận với kết quả trên, phải nói đến vai trò tác động tích cực của phong trào thi đua trên địa bàn TP như một động lực giúp TP vượt qua giai đoạn khó khăn, nhất là dịch COVID-19.

Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho nhà nước và xã hội, những mô hình được nhân rộng, có tác động lan toả.

“Những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương này là những gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt kết quả tốt hơn” - ông Phan Văn Mãi chia sẻ và bày tỏ sự xúc động, biết ơn những điển hình tiên tiến đã hết lòng vì cộng đồng, quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần công sức vì sự bình yên, phát triển của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.