Chủ tịch Phan Văn Mãi: Quan tâm thanh niên nhập ngũ, tạo nguồn lãnh đạo cho phường, xã

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị quan tâm, rèn luyện những thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học để sau này trở thành lực lượng nòng cốt cấp cơ sở, thậm chí trở thành lãnh đạo phường, xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã họp phiên thứ hai để chuẩn bị công tác giao nhận quân năm 2024.

Báo cáo tại phiên họp, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân đã đạt 100%, chất lượng tuyển quân cao hơn năm ngoái, nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học.

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân vào những năm tiếp theo.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị chăm chút thanh niên nhập ngũ để trở thành lãnh đạo phường, xã-thanh-nien-nhap-ngu
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cũng khẳng định chất lượng tuyển quân năm nay rất cao với nhiều đảng viên, thanh niên có trình độ đại học nhập ngũ. Nhiều địa phương có số lượng lớn thanh niên đạt sức khỏe loại 1.

Kết luận phiên họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, đề nghị thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP bám sát chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức để quản lý tình hình và các xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến việc thanh niên nhập ngũ.

Từ đó, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp cơ sở và đoàn thể nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm của tất cả gia đình có thanh niên nhập ngũ để kịp thời chăm lo.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, năm nay, tín hiệu đáng mừng là chất lượng tuyển quân cao, hiện nay công tác chuẩn bị đã hoàn thành 90%, chỉ còn đợi ngày giao nhận quân. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát công tác chuẩn bị, làm tốt công tác hiệp đồng, sẵn sàng giao nhận quân…

Ông Mãi cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác sau giao quân. “Thường giai đoạn này, khi giao nhận quân xong rồi, tưởng là xong nhưng sẽ có nhiều phát sinh, có đào ngũ, thưa kiện rồi các phát sinh khác” – ông Mãi nói và nhìn nhận nếu làm tốt công tác chuẩn bị sẽ hạn chế tình trạng này. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng phải chuẩn bị các tình huống phát sinh để kịp thời xử lý.

Ông đề nghị phải rút kinh nghiệm các trường hợp liên quan đến mổ mắt cho thanh niên nhập ngũ. “Không để xảy ra việc dùng hình xăm, thị lực… đối phó với chuyện nhập ngũ” – ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi đề nghị phát huy năng lực của lực lượng thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ông cho rằng phải có kế hoạch, tính toán đầu vào, đầu ra ngay từ bây giờ để lực lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tham gia làm việc ở một số cơ quan hành chính. Thậm chí TP.HCM sẽ có đề xuất với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 để có tỉ lệ tuyển quân đầu vào có trình độ đại học.

Ông Mãi nhìn nhận thanh niên đã được đào tạo đại học chuyên môn, khi trải qua môi trường quân đội sẽ được rèn luyện như một trường đại học thứ hai.

“Trong số thanh niên nhập ngũ, chỉ cần có 200 người như thế, nếu kiên trì làm trong năm năm, TP sẽ có 1.000 cán bộ đưa về 312 phường, xã. Mỗi phường, xã sẽ có 2-3 đồng chí và nếu chuẩn bị kĩ, sau này 2-3 đồng chí này sẽ trở thành lãnh đạo địa phương. Đây là chuyện rất tốt” – ông Mãi phân tích và khẳng định nếu quan tâm, chăm chút thì đây sẽ là nguồn đầu vào cán bộ rất tốt cho TP.HCM.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị phải tính toán chuyện dài hơi về công tác cán bộ cho TP từ lực lượng thanh niên nhập ngũ.

Tính đến ngày 18-2, tổng số lệnh gọi nhập ngũ mà TP.HCM đã trao là 4.150, trong đó Lệnh chính thức là 3.956 công dân (3.950 nam, 6 nữ), dự phòng là 194 (chiếm 4,9% so với chỉ tiêu), đúng với quy định.

Đảng viên nhận lệnh là 108 người. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.924 người. Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.386 người…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.