Chủ tịch TP.HCM: Không để xảy ra trục lợi chính sách mổ mắt cho công dân nhập ngũ

(PLO)- Theo Chủ tịch TP.HCM, trường hợp đã mổ mắt nhưng không tiếp tục nhập ngũ do chủ quan, cố tình thì thu hồi kinh phí để đảm bảo ngân sách, không để ai đó trục lợi chính sách.

Chiều 8-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã họp phiên thứ I về công tác chuẩn bị giao quân năm 2024.

Không đối phó chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, đề nghị các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP căn cứ nhiệm vụ, địa bàn được phân công, cùng với các địa phương thực hiện đạt mục tiêu giao quân.

Chủ tịch TP.HCM: Không để ai trục lợi chính sách mổ mắt cho công dân nhập ngũ
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

Ông Mãi cũng đề nghị Bộ Tư lệnh TP chỉ đạo các cơ sở tiếp nhận, huấn luyện tân binh đảm bảo an toàn, chú ý yếu tố tâm lý, giải quyết các mối quan hệ với gia đình tân binh, tránh diễn ra tình huống xấu.

Đối với trường hợp công dân mổ mắt do có tật khúc xạ, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các cơ quan làm đúng từ khâu tuyển chọn, thực hiện.

Theo ông, có trường hợp đã mổ mắt nhưng không tiếp tục nhập ngũ thì cần phải xác định nguyên nhân. “Nếu khách quan, chính đáng thì lập hồ sơ, không đặt vấn đề thu hồi kinh phí. Còn trường hợp chủ quan, cố tình thì thu hồi để đảm bảo ngân sách” – ông Mãi nói và yêu cầu phải làm có tình có lý, đừng để dư luận có ý kiến không hay.

Ông cho rằng không được để ai đó trục lợi chính sách nhưng cũng không thiếu tiền đến nỗi "ki-bo", bủn xỉn với công dân của mình.

tp.hcm-giao-quan-2023.jpg
TP.HCM có chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Ảnh minh họa: NGUYỄN YÊN

Chủ tịch Phan Văn Mãi chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp vận động, thăm hỏi, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Không phải chúng ta chỉ làm trong đợt giao quân mà phải làm suốt quá trình công dân nhập ngũ, để công dân an tâm huấn luyện” – ông nhấn mạnh.

Cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Thủ Đức và quận, phải kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo chỉ tiêu giao quân. Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận từ nay đến ngày giao quân sẽ có nhiều biến động, do đó công an các địa phương phải nắm chắc nguồn tin, quản lý, xử lý các vấn đề có liên quan, dự phòng biến động, nhất là các địa phương sát với chỉ tiêu.

Riêng các chỉ tiêu đảng viên, sức khỏe loại I và II, trình độ từ trung cấp trở lên, ông Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương không làm đối phó.

“Chỉ tiêu này không đạt được rồi tổ chức kết nạp Đảng gấp, rút ngắn giai đoạn là không nên; hay chất lượng, sức khoẻ đổi qua đổi lại, làm không kỹ là không được” – ông Mãi nói và đề nghị phải thực hiện thực chất, xử lý nghiêm các trường hợp đối phó, vi phạm.

Ngoài ra, ông Mãi đề nghị các các cơ quan, đơn vị tính toán số lượng công dân dự bù; có kế hoạch lâu dài để thanh niên đủ sức khỏe, trình độ tham gia phục vụ lâu dài cho quân đội, công an; phát huy bộ đội, thanh niên nghĩa vụ công an xuất ngũ…

hop-hoi-dong-nghia-vu-quan-su-tp-7303.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

6 nữ công dân nhập ngũ

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, năm 2024, TP.HCM được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.900 công dân nam nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, có 950 thanh niên tham gia công an, 3.950 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Kết quả sơ tuyển và khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự, có 5.630/15.637 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ. Trong đó, có 828 công dân đạt sức khỏe loại 1; 98 đảng viên đủ sức khỏe; 2.214 công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học; 18 công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước…

Đáng chú ý, năm 2024, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao TP.HCM tuyển chọn và gọi sáu công dân nữ nhập ngũ vào đơn vị quân đội. Đến nay, TP.HCM đã vận động và tuyển đủ. Sáu nữ công dân thuộc quận 8, Gò Vấp, huyện Củ Chi và TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.