Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về bán ăn tại chỗ, mở lại trường học...

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định việc mở dần các dịch vụ phải đảm bảo trật tự đô thị, không lấy vỉa hè làm quán nhậu, lấy lòng đường làm chỗ để xe...

Sáng 28-10, bên lề kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, đã chia sẻ về việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn TP.HCM.

Theo ông Mãi, chủ quán và chính quyền địa phương phải quản lý để việc mở bán tại chỗ đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như phục vụ 50% công suất và các biện pháp khác.

ong-mai-an-uong-tai-cho

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với báo chí sáng 28-10. Ảnh: LÊ THOA

Đối với việc thí điểm cho bán bia rượu tại TP Thủ Đức và quận 7, ông Mãi nhìn nhận: “Có ý kiến cho rằng bán ăn tại chỗ thì không nên bia rượu, có ý kiến thì nên. Vì vậy TP muốn có thí điểm để có thực tiễn, nếu tình hình tốt, cải thiện thêm thì việc này sẽ được mở ra”.

Ông Mãi khẳng định, trong thời thí điểm này (đến 15-11), ngoài Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và quận 7 phải theo dõi, đánh giá thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM sẽ theo dõi, đánh giá và có sơ kết, rút kinh nghiệm để tính tiếp. “Nếu ổn thì sẽ tiếp tục mở ra ở những địa bàn có nhu cầu, an toàn” – ông Mãi nói.

Về chuyện mở dần các dịch vụ đảm bảo sinh kế cho người dân, trong đó có bán hàng rong, Chủ tịch UBND TP.HCM nói: “Sắp tới là phải mở dần các dịch vụ, tất nhiên đi liền với sinh kế của người dân, nhưng cũng phải tính toán trật tự đô thị chứ không phải mở cho bán ăn tại chỗ thì lấy vỉa hè làm quán nhậu, lấy lòng đường làm chỗ để xe”.

Ông Mãi nhấn mạnh, việc kinh doanh dịch vụ phải ở những vị trí được quy định, đảm bảo trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Đánh giá về gần một tháng mở cửa, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận tình hình dịch COVID-19 diễn biến trong kiểm soát, số ca dương tính hàng ngày không tăng đột biến, số chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm.

Hiện nay các quận, huyện đang tiến hành sơ kết, tổng kết để rút ra bài học, củng cố lại hệ thống nguồn lực để vừa kiểm soát dịch, vừa mở cửa cũng như chuẩn bị nếu như có những tình huống mới xảy ra.

TP dần mở lại các hoạt động sản xuất, dịch vụ tập trung. Trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tỉ lệ doanh nghiệp mở lại đạt trên 93%, số công nhân quay trở lại đạt trung bình trên 70%; một số ngành, một số doanh nghiệp có đơn hàng tăng gấp đôi là tín hiệu mừng,

“Tháng 11 trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn chưa thì sẽ không đồng bộ hết, sẽ có cái trước cái sau” – ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng việc đưa công nhân quay trở lại TP cần nhiều thời gian vì có trường hợp công nhân sẵn sàng nhưng doanh nghiệp chưa sẵn sàng.

Về phía TP.HCM, TP luôn phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp tạo những điều kiện. Trước đây khi điều kiện đi lại chưa thông suốt với các địa phương nhưng nếu như doanh nghiệp có nhu cầu đón tập trung theo đoàn thì TP sẵn sàng trao đổi với các địa phương để phối hợp, thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như tiêm vaccine và hỗ trợ khác cho công nhân trở lại TP.

Ông Mãi cho rằng trong sản xuất dịch vụ thì một trong những yếu tố đầu vào quan trọng là lao động. Do đó, TP sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp về việc này.

Mở lại trường học: Khẩn trương nhưng phải chắc chắn

Đối với đề xuất mở lại trường học, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định đây câu chuyện rất lớn.

Theo ông, khi bắt đầu năm học thì TP đã tính học kì 1 sẽ gần như học trực tuyến, đến học kì 2 nếu điều kiện tốt hơn thì học trực tiếp.

Tuy nhiên không phải nói như vậy là tới học kì 2 sẽ học trực tiếp mà thực tế là TP đã yêu cầu Sở GD&ĐT chuẩn bị vì trường học đã sử dụng vào các mục đích trong quá trình phòng chống dịch. Vì vậy, trường học học phải được chỉnh trang, sửa chữa mà việc này là chuyện rất lớn và mất thời gian.

Ông Mãi cũng thông tin, việc trở lại trường học cũng phải đảm bảo an toàn, Cách xử lý khi có tình huống xảy ra.

TP đã cho mở lại trường học ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ ngày 22-10 và có yêu cầu địa phương, các ngành có đánh giá mỗi tuần; đồng thời giao cho Sở GD&ĐT, Sở Y tế đánh giá tình hình và tính toán đề xuất cho UBND TP.

“Việc này rất khẩn trương những phải chắc chắn, làm chặt chẽ” – ông nói. 

TP.HCM: Hôm nay mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ
TP.HCM: Hôm nay mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ
(PLO)- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ hai điều kiện là không cho khách sử dụng đồ uống có cồn và đáp ứng bốn tiêu chí an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.