Đại biểu Nguyễn Sỹ Quang: Sẽ xử nghiêm việc xúc phạm vô căn cứ trên mạng

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang cho biết những người bị xúc phạm vô căn cứ, không đúng sự thật thì cần phải gửi đơn cho các cơ quan chức năng, không đôi co trên mạng.

Chiều 27-10, bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội (QH) khoá XV, đại biểu (ĐB) QH Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã có chia sẻ nhanh với PLO về vấn đề xúc phạm, xâm hại danh dự, nhân phẩm, vu cáo người khác trên mạng xã hội.

dbqh-nguyen-sy-quang

ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang trong lần tiếp xúc cử tri quận 1, 3, Bình Thạnh trước kỳ họp thứ 2 QH khoá XV. Ảnh: LÊ THOA

Theo ĐB Quang, những người bị xúc phạm vô căn cứ, không đúng sự thật thì cần phải gửi đơn cho các cơ quan chức năng, không nên đôi co trên mạng vì việc này sẽ trở thành văn hoá xấu.

Bên cạnh đó, việc gửi đơn cũng giúp các cơ quan chức năng sẽ có tài liệu, có cơ sở, căn cứ để thu thập, xác minh, làm rõ đúng sai, nhằm xử lý nghiêm minh từ thấp đến cao.

ĐB Quang khẳng định hiện nay nhiều luật đã quy định về vấn đề này, trong đó có luật an ninh mạng, luật hình sự và cả luật về thông tin - truyền thông…

“Phải xử lý nghiêm minh và tới đây sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh”– ĐB Quang khẳng định và cho biết về phía trách nhiệm của Công an TP, những việc theo thẩm quyền thì sẽ có chỉ đạo xử lý.

Trước đó, sáng 23-10, tại buổi thảo luận ở tổ để góp ý cho Luật điện ảnh (sửa đổi), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những người lên mạng thu hút hàng triệu người xem với những ‘trò bẩn’ hoặc một số người nổi danh trên mạng vì chửi người này người kia, nói năng thô tục là một hình ảnh rất xấu, phải nghiêm trị.

Còn tại buổi thảo luận về các báo cáo tư pháp, báo cáo phòng, chống tham nhũng sáng 24-10, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cũng nhìn nhận gần đây có một số đối tượng có hành vi thông qua hoạt động từ thiện, tranh chấp, xung đột, có hành vi lợi dụng mạng xã hội gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây phản cảm trong đời sống xã hội.

“Theo Điều 331 BLHS thì đây là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân”- ông Trí nói và cho biết thời gian tới các cơ quan tố tụng sẽ xem xét hành vi này, xử lý làm sao để bảo đảm trật tự kỷ cương của xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.