Chủ tịch Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn Nghị quyết 98

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM tin tưởng Hội đồng tư vấn không chỉ đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 98 mà còn đóng góp vào chiến lược, định hướng phát triển TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-8, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (gọi tắt là Hội đồng tư vấn) đã họp phiên thứ nhất.

Phiên họp do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì và phát biểu tại phiên họp. Ảnh: WEBSITE THÀNH UỶ TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì và phát biểu tại phiên họp. Ảnh: WEBSITE THÀNH UỶ TP.HCM

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết Hội đồng tư vấn có các thành viên là đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... trong và ngoài nước nhằm góp thêm nhiều ý kiến tư vấn, tiếng nói độc lập. Đây là những giá trị mà lãnh đạo TP.HCM mong muốn Hội đồng tư vấn mang lại.

Ông Mãi mong muốn Hội đồng tư vấn và các thành viên trong hội đồng ở từng lĩnh vực, chuyên ngành sẽ phát huy hết trí tuệ, sáng kiến và dân chủ trong thảo luận. Qua đó đề xuất, kiến nghị để TP.HCM triển khai thực hiện Nghị quyết 98 đạt hiệu quả cao nhất, có lợi nhất cho người dân.

Chủ tịch TP.HCM cũng tin tưởng Hội đồng tư vấn không chỉ đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 98 mà còn đóng góp vào chiến lược, định hướng phát triển TP.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, nhìn Nghị quyết 98 là công cụ pháp lý để tạo động lực về thể chế giúp TP.HCM phát triển đúng với vai trò, vị trí của TP.

Hội đồng tư vấn có vai trò, nhiệm vụ đóng góp vào ý tưởng liên quan đến chính sách, giải pháp phát triển TP thông qua công cụ pháp lý của Nghị quyết 98.

Theo TS Lịch, thời gian tới, Hội đồng tư vấn sẽ nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết 98, nhằm kiến nghị các giải pháp, biện pháp để triển khai có hiệu quả.

Trong đó, Hội đồng sẽ tích cực góp ý việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội, các mô hình TOD, BT, BOT, phát hành trái phiếu; chính sách huy động các nhà đầu tư chiến lược vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh; chính sách đổi mới sáng tạo; phân cấp, phân quyền cho TP Thủ Đức…

Đặc biệt là những nội dung mới cần tiếp tục nghiên cứu để trình Trung ương như phát hành trái phiếu quốc tế để phát triển nhanh hệ thống đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

TS Trần Du Lịch cũng thông tin từ tháng 8-2023, Hội đồng tư vấn sẽ thảo luận sâu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 98 về cơ chế chính sách đặc thù, xác định những nội dung cần tư vấn và tổ chức trao đổi các nội dung mỗi tháng. Cuối năm 2023, Hội đồng sẽ báo cáo lãnh đạo TP những nội dung đã nghiên cứu và có kiến nghị cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.