Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải thực túc để có binh cường

(PLO) – Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 (TP.HCM) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 QH khóa XIII chiều nay (26-6), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nêu lên những điểm mấu chốt trong mối quan hệ hiện tại và hướng đi trong tương lai của Việt Nam với Trung Quốc. PLO xin trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung phát biểu của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 chiều nay. Ảnh: HTD

Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đối ngoại là Việt Nam muốn làm bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. Chúng ta đã, đang, và sẽ đi theo đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa. Chính vì thế, thuận lợi của ta ngày càng tăng lên, khó khăn ngày càng giảm đi.

Việt Nam trước sau như một

Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ lâu đời, mang tính truyền thống, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm.

Việt Nam không phụ thuộc bất cứ quốc gia nào. Dù trải qua thăng trầm, nhưng trước sau như một, chúng ta mong muốn quan hệ láng giềng hữu nghị, hữu hảo với Trung Quốc. Đó là đường lối nhất quán, không thay đổi. Thời gian qua, về vấn đề Biển Đông ta vẫn kiền trì, kiên nhẫn sử dụng biện pháp hòa bình.

Dù thế nào, trên lĩnh vực kinh tế, mối quan hệ giữa hai nước là bình đẳng, trên cơ sở cả đôi bên cùng có lợi.

Không bao giờ lùi bước để gìn giữ biển đảo

Biển Đông là vấn đề thời sự, khiến người Việt Nam và kiều bào bức xúc. Dân tộc ta khi đất nước bị dòm ngó, lăm le xâm lược sẽ nhất tề đứng dậy. Đây là lịch sử truyền thống 4.000 năm qua.

Chúng ta xác định chủ quyền ở Trường Sa, Hoàng Sa dựa trên chứng cứ về pháp lý, lịch sử. Trung quốc nói đây là lãnh thổ của họ, nhưng không có gì chứng minh, ta không đồng ý và quốc tế cũng không thừa nhận.

Về mặt ngoại giao: ta làm đến nơi đến chốn nhưng rất ôn hòa, giữ được hòa khí. Chúng ta sẽ giữ đảo, giữ biển bằng bằng phương pháp phi quân sự.

Về truyền thông: Ta chỉ nói sự thật cho nhân dân thế giới và cả nhân dân Trung Quốc hiểu.

Về pháp lý: Không có nước nào không lưu tâm đến vấn đề pháp lý, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.

Dự báo diễn biến: Tình hình sẽ gay gắt, phức tạp hơn. Chỉ khi nào Trung Quốc tuyên bố từ bỏ đường lưỡi bò thì mới yên. Ta phải hết sức kiên trì, bền bỉ mới bảo vệ được an ninh quốc gia.

Đoàn kết dân tộc là sức mạnh vô địch. Dựa vào sức mạnh này, nước ta mới tồn tại và phát triển như ngày hôm nay. Đội quân đại đoàn kết không bao giờ dừng lại, người trước ngã người sau tiến lên.

Chủ tịch nước trao đổi thân tình với các cử tri. Ảnh: HTD

Khi kinh tế hùng mạnh, tiếng nói sẽ có sức nặng 

Người xưa nói “thực túc, binh cường”. Trong thời đại này, điều ấy càng đúng đắn. Chúng ta phải có nền kinh tế hùng mạnh, độc lập, tự chủ mới đứng vững được. Người dân cố gắng sản xuất, cơ quan hành chính làm việc nghiêm túc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Việt Nam phát triển để vun đắp, xây dựng đất nước chứ ta không đi xâm chiếm nước khác. Nếu ta hùng mạnh, tiếng nói của ta sẽ có sức nặng.

TP.HCM là địa phương năng động, sáng tạo, có khi còn đi trước Trung ương. Ta phải phát triển kinh tế  thật mạnh để thực túc, rồi từ đó binh cường.

Bộ máy của ta còn tồn tại những khuyết điểm, cần quan tâm để sửa đổi, đáp ứng được yêu cầu của người dân, từ đó tạo được lòng tin vững chắc cho dân vào Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước đồng cảm và chia sẻ nhiều trăn trở với các cử tri . Ảnh: HTD

Thu Hương ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.