Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Metfone- thương hiệu Viettel tại Campuchia

(PLO)- Đến thăm và làm việc tại Metfone, Chủ tịch nước đánh giá kết quả của Metfone đã làm nâng cao hình ảnh, nâng cao vị thế của Việt Nam, không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế, kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 13-7, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Metfone - thương hiệu Viettel tại Campuchia - trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia.

Sau khi nghe báo cáo từ Viettel và Metfone, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá: Kết quả của Metfone đã đóng góp rất quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác với nước bạn Campuchia, giải quyết rất nhiều vấn đề mà Campuchia hiện đang gặp phải.

Chủ tịch nước
Chủ tịch nước đánh giá cao và rất biểu dương những đóng góp của Viettel, của Metfone tại Campuchia.

Những khó khăn của Campuchia đã được đáp ứng như về thuế, an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, thông tin liên lạc, đặc biệt là chuyển đổi số, phục vụ cho việc phát triển kinh tế giai đoạn mới. Đồng thời cũng đóng góp rất lớn cho vấn đề quốc phòng, an ninh của nước bạn Campuchia.

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ: “Nếu doanh nghiệp nào của Việt Nam nào đầu tư ra nước ngoài cũng như Viettel, cũng như mô hình của Metfone, thì không có điều gì phải băn khoăn cả. Đối với Campuchia, nếu doanh nghiệp nào cũng đem lại lợi ích như thế này, thì không có lý do gì để không khuyến khích”.

Theo Chủ tịch nước, kết quả của Metfone đã làm nâng cao hình ảnh, nâng cao vị thế của Việt Nam, không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế, kinh doanh.

“Chúng tôi đánh giá cao và rất biểu dương những đóng góp của Viettel, của Metfone tại Campuchia”- Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, khẳng định: “15 năm qua, Viettel đầu tư tại Campuchia không phải làm kinh doanh đơn thuần. Hành trình ấy thể hiện quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia, hai dân tộc từ chính trị, văn hoá đến an ninh quốc phòng. Viettel luôn ý thức phát triển bền vững tại các nước chúng tôi đầu tư”.

chu-tich-nuoc-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-metfone-thuong-hieu-viettel-tai-campuchia.jpg
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại sự kiện.

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức phát biểu tại buổi làm việc: “Trong thời gian tới, Metfone mong muốn triển khai các hạ tầng số quan trọng như 5G, điện toán đám mây nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia tại Campuchia và tiếp tục tham gia vào các bài toán lớn của xã hội Campuchia như đô thị thông minh, khám chữa bệnh từ xa, giáo dục thông minh”.

Viettel đầu tư vào Campuchia từ năm 2006 với thương hiệu Metfone. Sau 15 năm kinh doanh, Metfone đưa sóng di động và Internet đến tất cả các tỉnh thành và đưa Campuchia thành nước có vùng phủ sóng 4G thuộc loại tốt trong khu vực. Với mạng lưới phủ rộng nhất, Metfone dẫn đầu thị trường với 9 triệu thuê bao di động, 430.000 thuê bao cố định băng rộng.

Metfone ký kết hợp tác với hầu hết các Bộ trong Chính phủ Campuchia về các giải pháp chuyển đổi số, trong đó có các dự án đặc biệt quan trọng với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế.

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, Metfone đã nộp ngân sách 1,05 tỷ USD, là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Tính đến hết năm 2023, tổng giá trị Metfone đã tài trợ cho các công tác thiện nguyện, các dự án xã hội là 120 triệu USD.

Đầu năm 2024, Metfone được Quốc vương Campuchia trao tặng huân chương cao quý Hoàng gia Monisaraphon hạng Moha Sereyvath, là sự ghi nhận đặc biệt của Hoàng gia Campuchia dành cho những đóng góp vào quá trình chuyển đổi số tại tại xứ sở Chùa Tháp, góp phần vào hợp tác kinh tế và tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Metfone tiên phong về hạ tầng số, chuyển đổi số, đồng thời là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.