Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Quốc vương Campuchia

(PLO)- Tại cuộc hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam (VN) đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Vương quốc Campuchia từ ngày 12 đến 13-7.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng

Khoảng 14 giờ 40 ngày 12-7 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể tại hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Dọc tuyến đường vào và trước cửa hoàng cung, hàng ngàn thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân thủ đô Phnom Penh mang ảnh chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Tô Lâm vẫy cờ và hoa chào đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao của VN.

Khi đoàn xe tiến vào hoàng cung, Quốc vương Norodom Sihamoni nồng nhiệt chào đón và mời Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước VN và Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

p5- anh chinh.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Campuchia trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các mặt đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Qua đó khẳng định chính sách nhất quán của VN luôn coi trọng, mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Campuchia, cũng như tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ VN - Campuchia tiếp tục được duy trì vững chắc, trong đó hợp tác kênh Đảng giữ vai trò nòng cốt định hướng quan hệ hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột, trong khi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang là điểm sáng, đặc biệt kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ở mức cao.

Tiếp tục vun đắp cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni tại chính điện hoàng cung.

Quốc vương Norodom Sihamoni tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao VN lần này sẽ là dấu son mới, góp phần tô thắm hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Nhà nước và nhân dân VN đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước như vua cha của mình, cố Quốc vương Norodom Sihanouk, đã làm trước đây.

Hinh_box-P5.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định VN luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân VN luôn trân trọng, biết ơn và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho đất nước và nhân dân VN trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Hai nhà lãnh đạo mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và giao lưu nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đoàn kết gắn bó.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, được dày công vun đắp bằng biết bao công sức và cả máu xương của các thế hệ đi trước, là tài sản vô giá cần được lưu giữ cho thế hệ mai sau; khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ tốt đẹp đó, đồng thời quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền sâu rộng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng về sự gắn bó, đoàn kết và hy sinh cho nhau giữa hai nước, hai dân tộc và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị VN - Campuchia.

Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển tới Quốc vương Norodom Sihamoni lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao VN, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương Norodom Sihamoni đến thăm VN trong năm 2024. Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ cảm ơn và vui vẻ khẳng định sẽ sớm đến thăm VN.

Ngay sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và trân trọng mời bà sớm đến thăm VN.

Chủ tịch nước: Kiều bào là cầu nối cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, sáng 12-7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao VN đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN và gặp gỡ hơn 100 bà con là đại diện các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp người VN tại Lào.

Báo cáo Chủ tịch nước và đoàn đại biểu, Đại sứ VN tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết hiện có khoảng 100.000 kiều bào VN đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào. Thời gian qua, Đại sứ quán luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người VN tại Lào, giúp kiều bào yên tâm làm ăn, sinh sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao tấm lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp VN tại Lào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ giữa hai nước; đồng thời đề nghị các cơ quan đại diện VN tại Lào tiếp tục làm tốt công tác đối với người VN ở nước ngoài, đặc biệt trong chăm lo, hỗ trợ bà con hội nhập và tổ chức các hoạt động củng cố, đoàn kết cộng đồng, cũng như củng cố sự kết nối giữa bà con và trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.