Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Timor-Leste thăm Việt Nam

(PLO)- Tổng thống José Ramos-Horta đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste Jose Ramos-Horta tới Việt Nam.

Tổng thống José Ramos-Horta đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 31-7 đến ngày 3-8, theo lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Ramos- Horta cùng Đoàn cấp cao Timor Leste.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Timor-Leste thăm Việt Nam
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Ramos- Horta duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống José Ramos-Horta, sau hơn 14 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên vào năm 2010. Đây đồng thời là chuyến thăm thứ tư tới Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Timor Leste.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống José Ramos- Horta tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm nồng nhiệt chào đón Tổng thống José Ramos-Horta dẫn đầu Đoàn cấp cao Timor Leste.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống José Ramos-Horta bước lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Ramos-Horta rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam…

Kể từ khi Việt Nam và Timor Leste thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28-7-2002, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể. Việt Nam và Timor Leste luôn giữ mối quan hệ gần gũi, luôn ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Lãnh đạo hai nước luôn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Chu-tich-nuoc-To-Lam-don-Tong-thong-Timor.jpg
Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Ramos-Horta cùng Đoàn cấp cao Timor Leste. Ảnh: TTXN

Về thương mại, kim ngạch thương mại song phương hai nước còn hạn chế, chủ yếu xuất khẩu gạo và hàng dệt may. Năm 2023, xuất khẩu Việt Nam sang Timor Leste đạt gần 15,5 triệu USD; nhập khẩu từ Timor Leste đạt 371.000 USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sang Timor Leste là 6,09 triệu USD, tăng 29,4%.

Về đầu tư, Viettel hiện có dự án thành công tại Timor Leste với tên gọi Telemor, với vốn đầu tư ban đầu 500.000 USD, tăng dần đến nay đạt 15 triệu USD, có chỗ đứng vững chắc tại thị trường này.

Sau 10 năm phát triển, Telemor đã góp phần làm thay đổi nền viễn thông Timor Leste, đóng góp quá trình phát triển của nước này.

Thị trường Timor Leste còn nhiều tiềm năng đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, như gạo, thực phẩm chế biến, sữa và sản phẩm sữa, giày dép, đồ uống, sản phẩm gia dụng, máy móc thiết bị điện.

Các hoạt động kinh tế tại Việt Nam trong những năm tới cần nhiều hơn các mặt hàng đầu vào như nhiên liệu (xăng dầu), gỗ nguyên liệu, thủy sản nguyên liệu, khoáng sản, kim loại... Đây cũng là những sản phẩm tiềm năng tại Timor Leste.

Hợp tác với Việt Nam, các mặt hàng của Timor Leste sẽ là đầu vào quan trọng cho sản xuất hàng hóa, giúp cả Timor Leste và Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố tin cậy chính trị. Đồng thời, đây là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống đã được vun đắp trong suốt thời gian qua.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.