Chủ tịch nước tiếp tân đại sứ Trung Quốc trình quốc thư

Ngày 19/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình quốc thư.

TTXVN cho biết, ông Hồng Tiểu Dũng (được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam thay cho ông Khổng Huyễn Hựu vừa hết nhiệm kỳ công tác) chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành thời gian tiếp; hy vọng trong thời gian công tác tại Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Chính phủ cũng như các Bộ ngành. 

Chủ tịch nước tiếp tân đại sứ Trung Quốc trình quốc thư ảnh 1
Ông Hồng Tiểu Dũng 

Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển phù hợp với lợi ích cũng như sự phát triển của mỗi nước; góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng đại sứ Hồng Tiểu Dũng được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; hy vọng Đại sứ sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian tới.

Trước đó, theo Chinhphu.vn, chiều ngày 1-4, tiếp Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Đại sứ vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các đồng chí Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay. Chính sách nhất quán của Việt Nam là sẽ nỗ lực hết mình để cùng với các đồng chí Trung Quốc đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả, trên tinh thần 16 chữ, 4 tốt và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đồng thời quan tâm xúc tiến các chương trình hợp tác mới; thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên bám sát thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển cũng như luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần DOC để giải quyết thỏa đáng bất đồng trên biển.

Về phía mình, Đại sứ Khổng Huyễn Hựu khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, Đại sứ cũng sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào vun đắp cho quan hệ hợp tác láng giềng, hữu nghị, tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời tin tưởng, với quan hệ láng giềng hữu nghị, tình đồng chí, anh em, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích và vì sự phát triển chung của cả hai bên.

 Đại sứ Ba Lan trình quốc thư

Cũng trong ngày 19-5, Chủ tịch nước đã tiếp đại sứ Ba Lan trình quốc thư. 

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ba Lan Barbara Szymanowska bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm kỳ công tác mới ở Việt Nam. Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan. 

Đại sứ cho biết các doanh nghiệp Ba Lan quan tâm đến thị trường Việt Nam; tin tưởng sự phối hợp tốt của doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần nâng kim ngạch Việt Nam-Ba Lan. Đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam, Tổng thống Ba Lan dự kiến sẽ sớm có chương trình sang thăm Việt Nam. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đại sứ các nước hoàn thành nhiệm vụ. Gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống đương nhiệm Ba Lan, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Ba Lan trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. 

Coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ba Lan, Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới quan hệ hai nước Ba Lan-Việt Nam cần được nâng tầm để tương xứng với tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại. 

PV (tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.