Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

(PLO)- Nhân chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia-1-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-quoc-phong-campuchia.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chúc mừng Đại tướng Tea Seiha được Đảng, Nhà nước, Quân đội Campuchia tin tưởng, giao trọng trách; tin tưởng, dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Techo Hun Sen đứng đầu và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục dành những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp. Ông bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Đại tướng và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng trên cương vị mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Campuchia.

Đại tướng chia sẻ, trong Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ mới hiện nay có nhiều thành viên mới và các thành viên đều nỗ lực kế thừa, phát huy những thành quả của các thế hệ trước đã tạo dựng, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tình đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển hơn nữa.

chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-quoc-phong-campuchia.jpeg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Cảm ơn Đại tướng Tea Seiha đã chia sẻ chân thành về quan hệ hợp tác giữa Quân đội và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Campuchia, coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước đạt kết quả tích cực, thực chất, sâu rộng, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, thực sự là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hội đàm rất thành công giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Đồng thời, khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, ủng hộ, tạo điều kiện để hợp tác giữa hai quân đội, hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin quốc phòng, chia sẻ về các vấn đề khu vực, quốc tế để hợp tác ngày càng tốt hơn.

Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã có, tiếp tục coi trọng hợp tác trong đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng sỹ quan, nhất là sỹ quan trẻ.

Hai bên tiếp tục phối hợp để quản lý tốt biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; thúc đẩy đàm phán phân giới cắm mốc đường biên giới còn lại.

Chủ tịch nước khuyến khích Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu quân đội các địa phương, quân khu, quân đoàn, qua đó chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện và xây dựng quân đội mỗi nước.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, là cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác hai nước.

thu-tuong-tiep-bo-truong-quoc-phong-campuchia.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: VGP

. Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, từng cùng chiến đấu dưới sự lãnh đạo chung của Đảng Cộng sản Đông Dương. Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh, đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”, mong muốn hai bên đoàn kết, không để các thế lực thù địch, lực lượng đối lập phá hoại tình đoàn kết giữa hai Đảng, nhân dân hai nước.

“Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và mong muốn Quân đội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ về những vấn đề chiến lược tác động đến Quốc phòng, an ninh của mỗi nước…” – Thủ tướng khẳng định.

Hiện, Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14-11.

Còn tại buổi hội đàm giữa hai đoàn Bộ Quốc phòng vào sáng 13-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, sẽ thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm sẽ giúp tạo xung lực đưa quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước nói chung và Quân đội hai nước nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.