Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Việt Nam ủng hộ các nguyên tắc và tiến trình của APEC

(PLO)- Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Diễn đàn APEC năm nay cho thấy sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương nói chung, cũng như đối với tiến trình APEC nói riêng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 kết hợp hoạt động song phương tại TP San Francisco, Mỹ, từ ngày 14 đến 17-11.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết APEC là diễn đàn kinh tế khu vực bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có rất nhiều sự bất ổn, thách thức, diễn đàn kinh tế APEC lần này là dịp để các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế bàn thảo về các vấn đề thách thức này và các biện pháp để khắc phục. Cùng đó là sự phối hợp về chính sách giữa các nền kinh tế, làm thế nào để mang lại sự phục hồi kinh tế nhanh nhất, đồng thời bảo đảm nền kinh tế phát triển lành mạnh và vững mạnh trong thời gian tới.

dacphaivien.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN

Chủ đề của APEC năm nay là “Tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người” đã nói lên mục tiêu của diễn đàn APEC lần này.

Theo ông Dũng, ba trọng tâm của APEC năm nay là kết nối, đổi mới sáng tạo và bao trùm, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế sẽ bàn thảo rất nhiều vấn đề được các nền kinh tế thế giới quan tâm hiện nay.

Bên cạnh đó, những vấn đề nổi nhất, quan trọng nhất, bức xúc nhất hiện nay như duy trì chuỗi cung ứng bền vững, chuyển đổi số, thương mại số, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu, kinh tế xanh… là những vấn đề mà cả thế giới hiện nay đang rất quan tâm.

Một trong những ý nghĩa quan trọng của APEC lần này là kỷ niệm đúng 30 năm khi mà Hội nghị Các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC lần đầu tiên diễn ra tại Đảo Bleck ở Mỹ theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ lúc đó là Bill Clinton. “Việc Mỹ đăng cai tổ chức lần này là lần thứ ba cho thấy sự cam kết của Mỹ đối với phát triển kinh tế của khu vực, cũng như trách nhiệm của Mỹ đối với nền kinh tế toàn cầu” – Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

apec-9215.jpg.jpg
Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 33 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Cũng theo ông Dũng, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Diễn đàn APEC năm nay cho thấy sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương nói chung, cũng như đối với tiến trình APEC nói riêng.

Việt Nam là thành viên rất tích cực, trên thực tế Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và chủ nhà tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC. Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp, sáng kiến thúc đẩy tiến trình APEC và việc tham gia của Việt Nam cũng thể hiện việc mình ủng hộ các nguyên tắc, các tiến trình của APEC.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng với các nước thành viên để đưa tiến trình này phát triển hơn nữa, bảo đảm một sự phát triển kinh tế bền vững và đem lại những cơ hội mới, những thuận lợi mới. Đặc biệt là những điều kiện để khắc phục những khó khăn, bất cập hiện nay, những bất ổn, những thách thức hiện nay do tình hình thế giới đang rất phức tạp đặt ra.

Việc tham dự APEC năm nay tại Mỹ cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương với Mỹ sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Đại sứ Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thông tin nhân dịp dự APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cũng có rất nhiều hoạt động tại San Francisco, gặp gỡ các giới chính quyền của Mỹ cũng như là các học giả, các doanh nghiệp của Mỹ để triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được khi quyết định nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.