Chủ tịch nước: Quảng Nam cần chú trọng phát triển sân bay, cảng biển

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần quan tâm nhiều hơn nữa đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Chiều 28-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt nguyên Tỉnh uỷ viên Quảng Nam từ năm 1997 đến nay do Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình chào mừng kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam và 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1-1-1997 – 1-1-2022).

Cùng dự buổi gặp mặt có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng.

Báo cáo chủ tịch nước, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, 25 năm từ ngày tái lập tỉnh, Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, chịu thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, nằm trong nhóm nghèo nhất của cả nước đã quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế, thu hút đầu tư.

Quảng Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, có chuyển biến cơ bản, rõ nét về cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TN

Sau 25 năm, tỉnh Quảng Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%/năm, quy mô nền kinh tế đạt 102.654 tỉ đồng, gấp 40 lần so với ngày tái lập tỉnh. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu/người, gấp 38 lần so với năm 1997.

“Sau 25 năm, vị thế của Quảng Nam so với khu vực và cả nước được nâng lên, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung, nằm trong nhóm các tỉnh, TP đóng góp ngân sách cho Trung ương. Những thành quả của 25 năm tái lập tỉnh là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của người dân xứ Quảng” - ông Cường nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất vui mừng được gặp lại các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ. Chủ tịch nước gặp lại những người đã từng chia sẻ ngọt bùi, lúc khó khăn, nhiều vị lãnh đạo đã dồn tâm sức cho tỉnh nhà.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được. Những kết quả này đã nói lên sự đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đất Quảng anh hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, tặng quà cho các nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần quan tâm nhiều hơn nữa đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông còn khó khăn, thiên tai đe dọa đời sống người dân, tỉ lệ hộ nghèo còn cao… Do đó, Quảng Nam cần tập trung nguồn lực để phát triển khu vực miền núi, ngày càng nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Quảng Nam cần tiếp tục phát triển hạ tầng đồng bộ, trong đó chú trọng đến sân bay, cảng biển; giữ gìn phát huy truyền thống quý báu của mảnh đất và con người xứ Quảng, tập trung gìn giữ văn hóa đặc sắc quê hương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Quảng Nam chú ý đến vấn đề liên kết phát triển với các địa phương như Thừa Thiên – Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Trong đó, đặc biệt gắn bó với TP Đà Nẵng, “tôi với anh tuy hai mà một”.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang ở TP Tam Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.