Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch nước khẳng định trước sau như một, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, tại chùa Huê Nghiêm, TP Thủ Đức, TP. HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kính chúc Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam pháp thể khinh an. Đồng thời gửi lời chúc tới toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử cả nước đón một mùa Xuân mới tràn đầy sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn làm Đệ tứ Pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành công của sự kiện này. Đại hội đã nối tiếp truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định trước sau như một, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Cùng đó là không ngừng chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hợp pháp nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng phát triển giữa lòng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của mình cho quá trình phát triển đất nước.

Đi liền với đó là phải luôn cảnh giác với các thế lực thiếu thiện chí vẫn tiếp tục có những hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước mong muốn với đường hướng hoạt động: "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, động viên của Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ, toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết, thay mặt các chức sắc, tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tri ân, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt là hỗ trợ tổ chức trang nghiêm, viên thành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 gần đây và trước đó là hỗ trợ tổ chức rất thành công ba lần Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, nhân văn về đất nước con người Việt Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Dịp này, Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều năm qua, trên nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.