Chủ tịch nước chúc Tết Bộ đội Biên phòng và công nhân ở Đắk Lắk

(PLO)- Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tại các đồn biên phòng trên địa bàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch nước, Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm của địa bàn chiến lược Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Xuân Quý Mão 2023 đã tổ chức Tết chu đáo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và của “chiến sỹ quân hàm xanh”.

Đề cập nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước căn dặn Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai các phong trào, chương trình, mô hình đang đạt hiệu quả như: "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, góp phần giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác bảo đảm, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới. Cụ thể, triển khai hiệu quả các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Các đơn vị đã tổ chức tặng hơn 1.000 suất quà, gói hàng ngàn chiếc bánh chưng, phát phiếu gian hàng không đồng; phối hợp khám chữa bệnh cho bà con…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.