Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5

(PLO)- Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 5 làm tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất thường, an ninh phi truyền thống liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chiều 16-1, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cùng đi có Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân thăm và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết trong năm 2021, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ vững mạnh.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập nghiêm túc, duy trì nề nếp chế độ canh trực, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, trong hai năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, chung tay cùng chính quyền địa phương và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Cán bộ chiến sỹ không quản ngại khó khăn, hy sinh, thực hiện tốt công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn.

Toàn Quân khu thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với các đơn vị của nước bạn Lào, Campuchia xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Quân khu 5 đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc hỗ trợ các địa phương trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó là làm tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; duy trì và thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với nước bạn Lào, Campuchia.

Toàn lực lượng trên địa bàn Quân khu gìn giữ, duy trì và phát huy tốt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với các địa phương trong việc chăm lo, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để bà con đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn trọng điểm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quân khu làm tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất thường, an ninh phi truyền thống liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Luôn luôn quán triệt tinh thần “sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng,” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh rà soát, tiếp tục làm tốt công tác chăm lo Tết cho bộ đội gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cũng đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sỹ Quân khu 5 chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân theo các chuyên đề.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng lực lượng mạnh về chính trị; hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Cùng với đó là tiếp tục duy trì, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa Việt Nam với các nước Lào và Campuchia.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.