Khánh Hòa kêu gọi người dân chung tay phòng chống COVID-19

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đồng thời kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn, chung tay trong công tác phòng chống dịch.

Ngày 15-1, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và thành phố, huyện trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công tác phòng chống dịch bệnh tại Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là không thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp khó lường. 

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại việc triển khai thực hiện tất cả các công việc, nhiệm vụ liên quan đến công các phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị phải siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan; không để xảy ra ổ dịch, lây lan dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định…

UBND tỉnh cũng kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn, chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, người dân không lơ là, chủ quan, tự giác chấp hành thực hiện tốt các biện pháp, quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, hạn chế tối đa và giảm quy mô tổ chức tập trung ăn uống, gặp gỡ đông người; hạn chế đến các nơi đang có tình hình dịch bệnh phức tạp; khuyến khích tự thực hiện test nhanh kháng nguyên cho bản thân và gia đình…

UBND tỉnh giao Sở Y tế liên hệ với Bộ Y tế nắm tình hình phân bổ nguồn vaccine; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh và triển khai tiêm vaccine cho hiệu quả; phân tích, đánh giá điều chỉnh phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp với tình hình.

Chỉ đạo các cơ sở điều trị tập trung điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, các trạm y tế lưu động quản lý và xử lý tốt các bệnh nhân điều trị tại nhà khi có chuyển biến nặng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.