Chủ tịch nước: Nghiêm trị tới cùng tội ác với trẻ em!

(PLO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em đang hết sức bức xúc. 
Tại buổi tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội (DH) khóa XIV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định: “Mấy ngày gần đây xảy ra một loạt các vụ bạo hành, xâm hại thậm chí sát hại trẻ em rất đau lòng, rất bức xúc như vụ bảo mẫu ở Hà Nam, trẻ em hơn một tháng tuổi lại tung lên như vậy. Tôi không biết còn là con người không sao ứng xử với trẻ con như thế?"
Hay như "vụ bé gái bạo hành bằng que sắt nung đỏ dí vào người, tay, vào mặt như thế, không thể làm như thế được. Hay việc chủ cơ sở mầm non Mầm xanh bạo hành trẻ em rất bức xúc. Rồi ở Thanh Hóa có vụ sát hại trẻ em 20 ngày tuổi, rất bức xúc, liên quan đến người nhà là bà nội cháu này” - Chủ tịch nước tiếp. 

Chủ tịch nước: Nghiêm trị tới cùng tội ác với trẻ em! ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là chủ trương hàng đầu và bày tỏ đồng tình với ý kiến của cử tri. Ảnh: QUỐC VŨ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đây là vấn đề toàn xã hội cần hết sức quan tâm. “Với tư cách là Chủ tịch nước, tôi cũng đã có ý kiến, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc tích cực, rà soát lại tất cả giải pháp, làm sao thực hiện một cách tốt nhất nghị quyết của Đảng, dự án pháp luật liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em. Trước mắt phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe đối tượng có hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em” - Chủ tịch nước nhấn mạnh,
Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, vì trẻ em là tương lai của đất nước, dân tộc.
Đây là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, là góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tương lai. Đây là tương lai của đất nước…. Đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai đất nước, là trách nhiệm cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội.
“Đứng trước tình hình này, cá nhân tôi cũng đã có ý kiến chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, TP đã vào cuộc, các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án để đưa ra truy tố xét xử những người có hành vi bạo hành trẻ em rồi. Nhưng còn phải làm tiếp, làm mạnh mẽ hơn nữa, không làm một vài việc sau đó để vào quên lãng là không được. Đây là vấn đề chiến lược, lâu dài, làm thường xuyên” -Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước: Nghiêm trị tới cùng tội ác với trẻ em! ảnh 2
Cử tri Mai Thị Ngọc Thúy (quận 4) ý kiến về vấn nạn bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây. Ảnh: QUỐC VŨ

Theo đó, muốn làm tốt thì các văn bản chỉ đạo, nghị quyết, luật đã có rồi, chúng ta phải làm sao để đưa vào cuộc sống. Cùng đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sao cho xã hội thấy trước trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Từ đó, góp phần dấy lên phong trào, lên án mạnh mẽ hành vi hành vi xâm hại trẻ em, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, không để hành vi xâm hại đến trẻ em tái diễn như thời gian qua. Bây giờ không thể ngồi chờ khởi tố, điều tra… “Phải làm thật nhanh, không để kéo dài, người nọ người kia tìm cách xin để chìm xuồng là không được. Phải làm quyết liệt” - ông chỉ đạo.
Chủ tịch Trần Đại Quang cũng đồng tình với cử tri, rằng phải xem lại công tác quản lý Nhà nước, chấn chỉnh để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước về bảo vệ, giáo dục trẻ em. Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, đoàn thể; tăng cường thanh tra kiểm tra; ….
"Nói tóm lại, phải triển khai đồng bộ, căn cơ bằng nhiều giải pháp, làm sao cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện" - Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.