Cử tri TP.HCM bày tỏ nỗi lo lắng nhất với Chủ tịch nước

(PLO)- Cử tri rất lo lắng cho con em của họ, khi sinh con thì sợ bị trao nhầm, đưa con đi khám ở bệnh viện thì sợ tiêm nhầm thuốc, cho con đi học lại sợ bạo hành, đưa con đi chơi thì sợ bị bắt cóc.
Sáng 1-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 1 gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ĐB Phan Nguyễn Như Khuê, Ngô Tuấn Nghĩa, Lâm Đình Thắng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4 tại Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4.

Cử tri TP.HCM bày tỏ nỗi lo lắng nhất với Chủ tịch nước ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với cử tri quận 1, 3, 4, sáng 1-12. Ảnh: QUỐC VŨ

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri Mai Thị Ngọc Thúy (quận 4) bức xúc: “Chưa bao giờ sự an toàn của người chủ tương lai của đất nước lại bị xâm phạm đến mức báo động đến như vậy”.
Theo cử tri Thúy, nhiều phụ huynh hiện đang rất lo lắng cho con em của họ, khi sinh con thì sợ bị trao nhầm, đưa con đi khám ở bệnh viện thì sợ tiêm nhầm thuốc, cho con đi học thì sợ bị bạo hành, đưa con đi chơi thì sợ bị bắt cóc.
Trong khi đó, Nhà nước có biện pháp phòng, chống, giải quyết vấn đề này nhưng chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt tình trạng bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục tư thục là điều đáng báo động nhất xảy ra trong thời gian gần đây, gây bức xúc dư luận, gần đây nhất là vụ bạo hành ở trường Mầm Xanh ở quận 12.
Với đồng lương ít ỏi, công nhân gửi con ở đây với học phí chỉ 1,2 triệu đồng/tháng nhưng họ đâu ngờ con họ lại bị bạo hành, đánh đập dã man. Chính quyền giải quyết như thế nào, không chỉ đơn giản là giải thể trường, đình chỉ hoặc buộc thôi việc giáo viên đánh trẻ.
“Tôi đau lòng khi thấy hình ảnh các cô giữ trẻ liên tục dùng đồ vật, mui, vá, thậm chí là dao để uy hiếp trẻ em. Tôi cho rằng đây không phải sự việc cuối cùng. Nguyên nhân là do chúng ta yếu kém trong quản lý, kiểm tra giám sát; các cơ sở được thành lập dễ dàng, tuyển những người không có chuyên môn làm bảo mẫu” - bà Thúy bức xúc.
Cử tri Thúy đề nghị cơ quan chính quyền phải thắt chặt quản lý hơn nữa đối với các cơ sở này. Khi sự việc rõ ràng cần có biện pháp mạnh hơn nữa để răn đe các đối tượng vi phạm, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để ngăn chặn mầm mống, xoa dịu một phần nỗi đau của phụ huynh, lấy lại công bằng cho các bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.