Chủ tịch nước Lương Cường: 'Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ'

(PLO)- Tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ Marc Knapper kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ tại Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-dai-su-hoa-ky-marc-knapper-den-chao-tu-biet-1201-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước điểm lại một số sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Mỹ giai đoạn Đại sứ Knapper công tác tại Việt Nam, trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ góp phần đưa quan hệ tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ ấn tượng với tình cảm mà Đại sứ Knapper dành cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời gửi lời cảm ơn Chính phủ và Đại sứ quán Mỹ đã hỗ trợ hơn 2 triệu USD cho các địa phương của Việt Nam chịu thiệt hại do thiên tai trong năm qua.

Nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia kịp thời của Chính phủ và nhân dân Mỹ dành cho người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước đánh giá đây là điểm sáng và là công tác có tầm quan trọng đặc biệt giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa giải và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên; ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Đại sứ Knapper và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-dai-su-hoa-ky-marc-knapper-den-chao-tu-biet-1201-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong nhiều các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, khoa học - công nghệ, nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh…, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Marc Knapper cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Đồng tình với các đánh giá của Chủ tịch nước về quan hệ Việt Nam - Mỹ; ông chia sẻ sự tự hào và vui mừng của bản thân khi chứng kiến và góp phần giúp quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất.

Đại sứ Knapper tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hòa giải, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Đại sứ Knapper khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.