Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực

(PLO)- Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 24-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của Ngoại trưởng Rubio đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, nhân đạo - khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm duy trì hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng xử lý hiệu quả quan tâm của mỗi bên, nhất là vấn đề thuế đối ứng.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác - đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lược cao và đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ có lộ trình sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường cũng như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

2509CTN.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực; cho rằng khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không chỉ cần được duy trì mà còn cần được phát triển, đi vào thực chất hơn nữa, nhất là trong bối cảnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và chia sẻ lợi ích chung trong việc bảo đảm hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng hai bên càng hợp tác chặt chẽ thì sẽ càng mở ra nhiều cơ hội cho quan hệ hai nước và khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

* Cùng ngày 24-9, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi gặp và trao đổi với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

2509LeHoaiTrung.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhìn lại quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau 30 năm bình thường hóa, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ song phương trên tinh thần vượt qua khác biệt, xây dựng lòng tin vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn làm cầu nối hòa bình, cùng các nước trong và ngoài khu vực kiến tạo một Châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên tinh thần đó, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, trong đó có việc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Về kinh tế - thương mại, Việt Nam luôn là một đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ, sẵn sàng tăng mua hàng hóa Hoa Kỳ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn... mở rộng thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ và đề nghị Hoa Kỳ cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Đồng thời, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng.

Quyền Bộ trưởng cảm ơn và đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ trong việc duy trì các dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một trụ cột quan trọng giúp thúc đẩy hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. Quyền Bộ trưởng cũng cảm ơn sự ủng hộ của chính quyền Hoa Kỳ dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và đánh giá cao đóng góp của cộng đồng trong xã hội Hoa Kỳ và cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhất trí với các đánh giá của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, nhấn mạnh Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực, Hoa Kỳ sẽ cùng Việt Nam tìm kiếm mọi cơ hội để thúc đẩy hơn nữa những biện pháp thiết thực nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định Tổng thống D. Trump mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thoả thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và cùng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tinh thần coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy các biện pháp thiết thực góp phần duy trì an ninh, ổn định, phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã mời Ngoại trưởng Marco Rubio sớm thăm Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ vui vẻ nhận lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.