Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập và Angola

(PLO)- Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập và Cộng hòa Angola.

Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 3 đến 9-8 theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập và Angola
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời Sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola. Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

0308A.jpg
Đại biểu tiễn Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Huy Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập; Dương Chính Chức, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Angola; Dương Quốc Hưng, Trợ lý Chủ tịch nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cam kết tạo đột phá, nâng tầm quan hệ, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Qua đó, tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhất là về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola cũng như các nước châu Phi khác.

Ai Cập và Angola là các nước có vai trò, vị trí quan trọng, là các nền kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Phi. Ai Cập có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, là một trong những nước có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Đông, châu Phi và thế giới Arab, là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Arab.

Angola hiện là Chủ tịch của Liên minh châu Phi gồm 54 quốc gia thành viên, lực lượng quan trọng tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa là dịp để Việt Nam và hai nước Ai Cập, Angola trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn; đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.