Chủ tịch nước Lương Cường được trao Huân chương Mặt trời Peru cấp Đại Thập tự

(PLO)- Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra chủ trì Lễ trao Huân chương Mặt trời Peru cấp Đại Thập tự, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Peru tặng Chủ tịch nước Lương Cường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-11 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống Casa de Pizarro ở Thủ đô Lima, sau khi kết thúc tốt đẹp cuộc hội đàm, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra đã chủ trì buổi lễ trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự cho Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự tặng Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: TTXVN)
Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự tặng Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Huân chương “Mặt trời Peru” cho Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra khẳng định, phần thưởng cao quý này của Nhà nước Peru nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Lương Cường vào việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Huân chương này cũng thể hiện sự trân trọng và tình cảm đặc biệt của Nhà nước Peru đối với đất nước và nhân dân Việt Nam khi chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường được thực hiện đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994-14/11/2024); đồng thời tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Peru-Việt Nam.

1411A.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu cảm ơn sau khi nhận Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự. (Ảnh: TTXVN)
1411B.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu cảm ơn sau khi nhận Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vinh dự và xúc động được đón nhận Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong chuyến thăm đầu tiên tới đất nước Peru tươi đẹp và mến khách.

Chủ tịch nước khẳng định, việc Nhà nước Peru quyết định trao tặng Huân chương cao quý này chính là thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà nước và nhân dân Peru đối với đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

“Huân chương cao quý mà tôi được vinh dự đón nhận hôm nay là sự động viên, cổ vũ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa cùng các bạn Peru không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Peru ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, hướng đến những tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

1411D.jpg
Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự tặng Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước cho biết, tuy xa xôi về địa lý, nhưng nhân dân Việt Nam đã biết đến Peru là một đất nước tươi đẹp, người dân nhân hậu, giàu lòng mến khách; đất nước của nền văn minh Inca rực rỡ, nơi có quần thể di tích Machu Picchu được UNESCO công nhận là Di sån Thế giới, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm, trong đó có ngày càng nhiều du khách Việt Nam.

Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ và đoàn kết của nhân dân Peru trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây; đồng thời tin tưởng và mong muốn Việt Nam và Peru sẽ tiếp tục đoàn kết, ủng hộ, sát cánh cùng nhau trên chặng đường tới, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của hai đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.