Chủ tịch Nguyễn Văn Được thông tin việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia tại TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Trung tâm Dữ liệu của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 có vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng số của TP, theo tinh thần Nghị quyết 57.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-3, từ đầu cầu TP.HCM, phát biểu tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP nhận thức sâu sắc vai trò then chốt của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số và kiến tạo Chính phủ điện tử, Chính phủ số...

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thông tin về việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia tại TP.HCM-trung-tam-du-lieu-tp.hcm.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Trung tâm Dữ liệu của TP.HCM có vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng số của TP. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Được, TP đã chủ động, quyết liệt triển khai chương trình chuyển đổi số và Đề án 06 cũng như tập trung triển khai chính quyền điện tử trên nền tảng và hạ tầng điện toán đám mây.

Đến nay, TP.HCM đã vận hành ổn định các nền tảng số dùng chung, thống nhất như nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu TP; liên thông văn bản điều hành; giải quyết thủ tục hành chính; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và bản đồ số TP.

TP.HCM cũng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án 06 để đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là dữ liệu về dân cư, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp.

Để triển khai hạ tầng, dịch vụ TP.HCM đồng bộ với lộ trình thí điểm tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP cam kết sẵn sàng về hạ tầng và nền tảng để phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai đồng bộ hạ tầng và dịch vụ TP, đáp ứng lộ trình thí điểm Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo kế hoạch tại Nghị quyết 175.

Trong đó, sẽ triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về lưu trữ, kết nối, đồng bộ, khai thác, chia sẻ dữ liệu và phần mềm tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và chuẩn hóa dữ liệu theo hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; thực hiện tích hợp, đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của TP về trung tâm này, từng bước hình thành kho dữ liệu tổng hợp và các kho dữ liệu dùng chung khác của Chính phủ.

TP.HCM cũng phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong việc khai thác dịch vụ phân phối, chia sẻ dữ liệu từ kho dữ liệu dùng chung quốc gia cho TP.

Để góp phần triển khai Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết 175, dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiến nghị TP tham gia phối hợp triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia mới do Văn phòng Chính phủ và Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) chủ trì thực hiện.

“Với số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết chiếm tỉ lệ lớn trên cả nước, sự phối hợp này sẽ giúp TP nâng cao chất lượng cung cấp thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường số, hướng tới dịch vụ trực tuyến toàn trình” – ông Được nói và còn đề nghị được tham gia trong quá trình triển khai hệ thống báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu điều hành chính quyền trên môi trường số của TP.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Văn Được, Trung tâm Dữ liệu của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 có vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng số của TP, theo tinh thần Nghị quyết 57.

Do đó, TP.HCM đề nghị Chính phủ chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia phối hợp, hỗ trợ TP trong quá trình xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia tại TP.

Việc này sẽ điều kiện để TP.HCM đặt một hệ thống máy chủ dùng chung trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung của TP và của quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.