Chủ tịch HĐND TPHCM bất ngờ vì Cục thuế không nắm được việc nợ thuế của DN

(PLO)- Sáng nay (29-7), ngày làm việc thứ hai kỳ họp lần thứ 18 HĐND TP.HCM, HĐND TP tiếp tục với phần thảo luận tại hội trường. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là về một loạt các doanh nghiệp trên địa bàn bị “bêu” tên oan trong danh sách chậm nộp thuế do Bộ Tài chính công bố.

ĐB Trần Quang Thắng cho biết, một số doanh nghiệp nợ thuế bị nêu tên nhưng họ nói là họ không nợ, việc này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của họ. Đề nghị cơ quan chức năng có cái giải trình để người dân được rõ. ĐB Tô Thị Bích Châu lại cho biết có những doanh nghiệp bị nêu tên vào đúng lúc doanh nghiệp này đang chuẩn bị ký hợp đồng giao dịch mới. Khi thấy doanh nghiệp này bị nêu tên là “doanh nghiệp chậm nộp thuế” trên trang web của Bộ Tài chính, đối tác đó đã dừng ký hợp đồng vì thấy nợ nhiều quá nên đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Trước các đại biểu, ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM đã xin lỗi các doanh nghiệp bị “bêu” tên oan trong danh sách chậm nộp thuế. Ông Tấn cho biết, ngày 20-6, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Cục thuế TP phải cung cấp danh sách 200 doanh nghiệp nợ thuế lớn trong tổng số 600 doanh nghiệp nợ thuế để đăng tên lên trang web của Bộ Tài chính. Trong số đó, có một số doanh nghiệp bị nêu tên sai với số nợ không đúng nên có phản ứng. Theo ông Tấn, việc nêu tên không chính xác có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân của doanh nghiệp, ngành thuế.

"Do vội vàng, chưa rà soát nên các đơn vị ngành thuế thành phố đã cung cấp danh sách ra cho Bộ tài chính công khai với 200 doanh nghiệp ở TP.HCM, trong đó có 26 doanh nghiệp có sai sót với tổng số tiền là 508 tỷ", ông Tấn nói và cho biết khi phát hiện ra sai sót, Cục thuế TP đã gửi thư xin lỗi các doanh nghiệp và đăng báo công khai. Cục thuế sẽ tiếp tục rà soát vấn đề này.

Trước lời nói của ông Tấn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, rất bất ngờ về việc Cục thuế không nắm được cụ thể việc nợ thuế của doanh nghiệp để dẫn đến công khai không chính xác. Bà Tâm đề nghị cần làm rõ để tình trạng này không xảy ra nữa trong thời gian tới, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Trước đó, hôm 22-7, Bộ Tài chính công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất cả nước đến 30-6-2015, tổng số tiền chậm nộp khoảng 12.658 tỷ đồng. Bộ cho biết đây là những doanh nghiệp nợ thuế quá 121 ngày, cơ quan quản lý đã dùng nhiều biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính, chậm nộp nhưng vẫn chưa thực hiện.

Các đại biểu HĐND TP trao đổi bên lề kỳ họp.

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, 100% đại biểu HĐND TP thống nhất sáng mai (30-7) sẽ cần chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân TP về vấn đề vì sao xét xử các vụ án dân sự hiện nay chậm.

Ngoài phiên chất vấn chánh án, vấn đề thứ hai cũng được các đại biểu thống nhất chất vấn là vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư và nguy cơ cháy nổ từ các doanh nghiệp này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.