Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật

(PLO)- HĐND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tỏ, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ bằng hình thức cảnh cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, thông tin từ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hậu Giang, cho biết Thường trực HĐND tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ.

Cụ thể, HĐND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết thi hành kỷ luật ông Tỏ bằng hình thức cảnh cáo.

Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật
HĐND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tỏ, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, ngày 28-5, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai quyết định kỷ luật ông Tỏ bằng hình thức cảnh cáo.

Theo UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, cho thấy ông Tỏ đã vi phạm quy định về đất đai, xây dựng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Qua xem xét tính chất mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; UBKT Tỉnh Hậu Giang đã căn cứ quy định của Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Tỏ bằng hình thức cảnh cáo.

Trong diễn biến liên quan việc bố trí công tác đối với ông Tỏ sau kỷ luật, ngày 31-8, nguồn tin của PLO cho biết, cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Hậu Giang đã tiến hành các quy trình theo Quy định số 2068-QĐ/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc bố trí công tác sau khi bị kỷ luật đối với ông Tỏ.

Theo Quy định số 2068-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ xem xét để có bước xử lý tiếp xem xét bố trí công tác sau khi bị kỷ luật nhằm đảm bảo nguyên tắc: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ và khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Theo tìm hiểu, ông Tỏ là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quản lý, do đó thẩm quyền xem xét bố trí công tác sau khi bị kỷ luật thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và cơ quan đầu mối triển khai các phần việc cũng như làm công tác tham mưu là Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nguồn tin của PLO cho hay Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang đã có văn bản trao đổi với Ban thường vụ Huyện ủy Long Mỹ và phía huyện đã trao đổi với ông Tỏ để ghi nhận nguyện vọng và đã báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã có cuộc họp để xem xét, quyết định về trường hợp này.

Ông Võ văn Tỏ (SN 1968), trước đây, khi chưa chia tách thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ ông là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Lương Tâm. Sau đó, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tuy nhiên, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện ông Tỏ bị kỷ luật do có liên quan sai phạm kinh tế (thời điểm còn làm lãnh đạo xã Lương Tâm) và điều chuyển làm cán bộ Văn phòng Huyện ủy, sau đó được bầu làm Phó chủ tịch UBND huyện.

Sau đó, huyện Long Mỹ được chia tách thành thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ (hiện nay), ông Tỏ lại được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện. Sau đó, được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện Long Mỹ; rồi giữ chức Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.