Chủ tịch Hà Nội: Chuyển tư duy Zero COVID-19 sang giảm thiểu tử vong

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh giai đoạn này Hà Nội chuyển đổi tư duy, biện pháp từ quản lý “không COVID-19 (Zero COVID) sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong”…

Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của HĐND TP Hà Nội chiều ngày 9-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết Hà Nội đang tập trung chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Trong đó thực hiện đồng bộ các nguyên tắc "5K + Vaccine, thuốc + Công nghệ thông tin + ý thức của người dân" để phòng, chống dịch COVID-19.

Ông cho hay giai đoạn này dịch diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, trong khi đó một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là khi đã tiêm đủ liều vaccine. 

Trước tình trạng này, TP đã chỉ đạo mở rộng phương án quản lý, cách ly F1 tại nhà và tại các cơ sở cách ly tập trung của TP, cơ sở lưu trú phục vụ cách ly tự nguyện đối với các trường hợp F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Cùng với đó là tăng cường năng lực điều trị các ca F0 với khả năng đáp ứng cho kịch bản 100.000 ca nhiễm, với 3 tầng điều trị theo tình trạng nặng, nhẹ của bệnh nhân. Hiện TP đang điều trị 4.567 ca F0, trong đó tỷ lệ bệnh nhân thuộc tầng 3: 30 (0,7%); Bệnh nhân thuộc Tầng 2: 741 (16,9%); Bệnh nhân thuộc Tầng 1: 3.626 (82,5%).

Ngày 2-12-2021, UBND TP đã ban hành Phương án cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, lập các trạm y tế lưu động tiếp nhận F0 nhẹ. TP cũng tiếp tục tổ chức tiêm trả mũi 2 và trẻ em dưới 18 tuổi theo tiến độ cấp vaccine của Bộ Y tế. Đến nay, Hà Nội đã bao phủ vaccine cho 92,2% trẻ em từ 15-17 tuổi; 41,4% trẻ em từ 12- 14 tuổi.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh TP đã chuyển đổi cách thức vận hành, quản trị xã hội nhằm thích ứng với dịch trong tình hình mới với 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.  “Trong đó nhấn mạnh chuyển đổi tư duy, phương pháp, biện pháp, tổ chức thực hiện từ quản lý không COVID-19 (Zero COVID) sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong” - Chủ tịch Hà Nội nói.

Ông cũng cho hay, TP cũng theo dõi sát tình hình dịch, nhất là biến thể do chủng mới Omicron gây ra, để chủ động các phương án, kịch bản theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh, quản trị xã hội, cải cách hành chính.

TP cũng tập trung phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong chủ động tổ chức phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, bảo đảm giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc cục bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

“TP sẽ kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của TP” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.