Hà Nội điều trị F0 nhẹ tại trạm y tế lưu động xã, phường như thế nào?

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc điều trị các F0 nhẹ tại các trạm y tế lưu động ở các xã, phường trên địa bàn TP.

Sở Y tế Hà Nội ngày 21-11 đã có văn bản khẩn hướng dẫn các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP triển khai các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn bằng các trạm y tế lưu động.

Việc lập các trạm y tế lưu động này nhằm thu dung, điều trị cho F0 nhẹ, hoặc không có triệu chứng, đồng thời kịp thời xử lý, chuyển các ca diễn biến vừa và nặng lên tuyến trên.

Theo đó, đối tượng thu dung điều trị của các trạm y tế lưu động là các F0 không có triệu chứng lâm sàng, hoặc có triệu chứng nhưng diễn biến nhẹ (theo hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế tại quyết định số 4689 ngày 6-10-2021). Các trạm y tế này không tiếp nhận các F0 là người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai.

Lực lượng y tế làm nhiệm vụ xét nghiệm, khoanh vùng dịch tại khu đô thị Time City (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tối 20-11, sau khi phát hiện các ca F0 tại đây.

Các trạm y tế lưu động này sẽ do chính quyền các quận, huyện, thị xã ra quyết định thành lập và trực tiếp quản lý. Trạm y tế lưu đông có nguồn kinh phí hoạt động từ ngân sách, bảo hiểm xã hội và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trạm được bố trí nhân, vật lực, trang thiết bị, thuốc men… đầy đủ để tiếp nhận các ca F0 nhẹ trên địa bàn mỗi quận, huyện, thị xã.

Trước đó, ngày 16-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương của TP bố trí 1.150 giường bệnh để thí điểm điều trị F0 nhẹ tại hệ thống y tế cơ sở.

Theo đó TP sẽ thành lập năm trạm y tế lưu động tại một số địa điểm để tiếp nhận, điều trị các F0 nhẹ gồm tại Trung tâm Văn hóa, thể thao phường Thạch Bàn, Long Biên 150 giường bệnh; Trường THCS Tiền Yên, huyện Hoài Đức 300 giường bệnh; Phòng khám đa khoa Minh Phú, huyện Sóc Sơn 200 giường bệnh; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì 300 giường bệnh; trường Mầm non Lê Thanh A, xã Lê Thanh huyện Mỹ Đức - 200 giường bệnh… 

Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tính đến ngày 19-11, Hà Nội có cấp độ dịch ở mức độ 2.

Ở cấp quận, huyện, thị xã: Có bốn quận, huyện cấp độ 1, 26 quận, huyện cấp độ 2. Ở cấp xã, phường có 447 xã, phường cấp độ 1, 99 xã, phường cấp độ 2 và ba xã, phường cấp độ 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.