Chủ tịch Đồng Tháp gửi thư cảm ơn lực lượng cứu hộ vụ bé trai rơi trụ bê tông

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp bày tỏ lòng cảm kích các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp, khẩn trương, xuyên suốt, chia ca túc trực 24/24 thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa gửi thư cảm ơn các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp – nơi bé trai 10 tuổi bị nạn tử vong.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự cảm kích và trân trọng cảm ơn các lực lượng ở nhiều cơ quan đơn vị đã không ngại nguy hiểm, vất vả ngày đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ. Từ đó góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động.

Thay mặt tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch gửi lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia, nhà khoa học, những người tâm huyết đã giúp hiến kế. Đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng cảm ơn các cơ quan truyền thông, báo chí đã đưa tin kịp thời việc cứu nạn, cứu hộ tại công trình.

bé trai rơi trụ bê tông

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ công trình cầu Rọc sen. Ảnh: HD

Trước đó vào ngày 31-12-2022, tại công trình cầu Rọc Sen trên tuyến đường ĐT.857 thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình đã xảy ra sự cố bé trai 10 tuổi bị rơi vào trụ bê tông. Theo Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, đây là một sự việc vô cùng hy hữu và chưa từng có tiền lệ.

Liên quan đến vụ việc bé trai rơi trụ bê tông, ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc sở GTVT cho biết đơn nhà thầu thi công là đơn vị sẽ chi trả các chi phí phục vụ công tác cứu hộ.

Hiện các hạng mục khác của dự án vẫn đang được thi công bình thường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng và GTVT; đồng thời, với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cơ quan truyền thông, nhà thầu thi công… đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng để cùng tham gia triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp, khẩn trương, xuyên suốt, chia ca túc trực 24/24 tại địa bàn để triển khai thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

“Cùng trực tiếp tham gia tại hiện trường, tôi thật sự thấu hiểu và chia sẻ với vô vàn khó khăn, nguy hiểm mà các lực lượng tham gia phải đối mặt, chạy đua với thời gian để hy vọng cứu sống cháu bé. Nhiều lần thay đổi phương án thực hiện do tình hình thực tế tại hiện trường có nhiều khó khăn và điều kiện địa chất quá phức tạp phải sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng.

bé trai rơi trụ bê tông

Công tác cứu hộ kéo dài 21 ngày do có nhiều khó khăn về địa hình, địa chất, trang thiết bị

Khu vực công trình bất lợi về giao thông thủy, giao thông bộ nên việc vận chuyển thiết bị, máy móc là hết sức khó khăn và mất nhiều thời gian; nhưng tất cả lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ đều đồng lòng, quyết tâm với mong muốn sớm hoàn thành – ông Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ.

Qua 21 ngày đêm, với tinh thần quyết tâm, nổ lực chịu khó của các lực lượng công tác cứu nạn, cứu hộ cuối cùng cũng đã hoàn thành trước sự trông chờ, dõi theo của người thân, gia đình nạn nhân và nhân dân cả nước.

"Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, tôi có niềm tin sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn của toàn thể lực lượng công an, quân đội, y tế và lực lượng công nhân ngành giao thông vận tải sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta trưởng thành hơn và vươn lên hoàn thành những nhiệm vụ được giao - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.