Đồng Tháp: Xuyên đêm giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

(PLO)- Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu bé trai 10 tuổi cùng ba bạn đi vào khu vực thi công cầu Rọc Sen, không may bị rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-1, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31-12-2022. Thời điểm này bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi.

Không may bé Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m (được nối từ ba trụ bê tông dài 12m). Các em đi cùng liền kêu cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu đã nhanh chóng được huy động đến giải cứu bé trai.

bé trai rơi trụ bê tông

Hình ảnh trước khi xảy ra sự việc bé trai (áo xanh) rơi vào trụ bê tông sâu 35m. Ảnh: Cắt từ clip

“Ban đầu bé còn kêu cứu nhưng vài phút sau thì không còn tín hiệu. Nhóm cứu hộ đã bơm oxy và truyền nước xuống cho bé nhưng nước vẫn còn nguyên. Các lực lượng đã thực hiện xuyên đêm và hiện vẫn đang tích cực triển khai các công tác ứng cứu để nhanh chóng đưa bé ra ngoài” – ông Hùng thông tin.

“Lực lượng cứu hộ đã tiến hành khoan và bơm nước để bùn xung quanh miệng hố trụ nhão ra. Sau đó lực lượng sẽ nhổ trụ lên và đưa bé ra ngoài” - ông Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo nói về phương án ứng cứu và cho biết miệng trụ chỉ rộng 25 cm, bé trai lọt xuống thì rất khó tin.

bé trai rơi trụ bê tông

Đường kính trụ bê tông rất nhỏ. Ảnh: HD

bé trai rơi trụ bê tông

Ban đầu bé còn kêu cứu nhưng sau đó không còn tín hiệu. Ảnh: HD

bé trai rơi trụ bê tông

Các lực lượng cùng phương tiện đã xuyên đêm triển khai công tác ứng cứu bé trai. Ảnh: HD

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT, khu vực công trình được rào và cắm biển cảnh báo. “Khu vực xây dựng nằm ở giữa đồng chứ không phải trong khu dân cư. Qua nắm thông tin ban đầu thì ngày xảy ra sự việc trước đó các em này đã vào khu vực này để nhặt sắt nhưng các công nhân phát hiện và đưa các em ra khỏi khu vực thi công rồi. Nhưng đến trưa thì các em này lại quay lại và xảy ra sự việc, lúc này các anh em công nhân công đang nghĩ trưa, khi phát hiện đã nhanh chóng ra ứng cứu” – ông Bảo nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.