Chủ tịch Đắk Nông chỉ đạo xử lý vụ 'có biệt thự vẫn đưa vào diện không có đất ở'

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND huyện Đắk Mil xử lý thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Đắk Mil báo cáo, xử lý thông tin “có biệt thự nhưng được đưa vào diện không có đất ở” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải.

Khu 375 m2 đất (bãi đất trống) được Nông trường cà phê Đức Lập cấp cho ông Vương bị thu hồi ở Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: VŨ LONG

Khu 375 m2 đất (bãi đất trống) được Nông trường cà phê Đức Lập cấp cho ông Vương bị thu hồi ở Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Mười, quan điểm của UBND tỉnh trước mắt tập trung chỉ đạo làm rõ, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. “Bây giờ tỉnh đang làm rõ đúng sai như thế nào mới có hướng xử lý tiếp theo” – ông Hồ Văn Mười thông tin.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, UBND huyện Đắk Mil giao hơn 108m2 đất ở Quảng trường huyện này cho hộ ông Đỗ Ngọc Vương (ngụ thị trấn huyện Đắk Mil). Lý do, ông Vương bị thu hồi hơn 375 m2 đất có nguồn gốc do Nông trường cà phê Đức Lập cấp từ năm 1996 để làm dự án quảng trường; gia đình ông này bị giải tỏa, không có nơi ở, đất ở nào khác.

Thế nhưng, cơ quan chức năng xác định việc Nông trường cà phê Đức Lập (nay là Công ty cà phê Đức Lập) cấp 375 m2 đất cho ông Vương là trái thẩm quyền và không đúng quy định.

Kê khai bán lại giá rẻ bất thường

Đầu năm 2020, UBND huyện Đắk Mil giao cho ông Đỗ Ngọc Vương một lô đất tái định cư diện tích hơn 108 m2 ở Quảng trường huyện. Ông Vương cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 575 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Mil trong năm trong 2020 ông Đỗ Ngọc Vương đã bán lại lô đất tái định cư này cho một hộ dân khác.

Trích lục dữ liệu chuyển nhượng thửa đất tại Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil-Đắk Song cho thấy, ông Vương đã bán cho ông Nguyễn Thành L với giá 300 triệu đồng.

Để được cấp đất tái định cư, UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận cho ông Đỗ Ngọc Vương phải di chuyển chỗ ở và không còn đất ở, nhà ở nào khác.

Điều đáng nói là, hiện gia đình ông Vương đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng ở hồ Tây (thị trấn Đắk Mil). Người dân địa phương cho biết ông Vương đang sở hữu rất nhiều đất có giá trị ở địa phương.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Vương cho biết ông phải bán hai lô đất ở đường N’Trang Lơng (thị trấn Đắk Mil) mới đủ tiền mua một lô đất tái định cư ở Quảng trường huyện này. Sau đó, ông bán lại cho một hộ dân khác với giá 2,5 tỉ đồng. Đồng thời, ông này xác nhận thêm, sau khi mua được lô đất này ông Vương đang bị người dân khiếu kiện.

Từng khẳng định giao đất không đúng đối tượng

Tháng 10-2020, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư thuộc dự án xây dựng Quảng trường huyện Đắk Mil.

Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, Đoàn kiểm tra số 907 huyện Đắk Mil khẳng định, việc Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và các đơn vị liên quan không lập, không thẩm định, không trình Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil phương án bồi thường về đất với diện tích 375m2; không giao đất ở tái định cư cho hộ ông Đỗ Ngọc Vương là đúng với quy định của pháp luật đất đai.

Hơn nữa, diện tích 375 m2 bị thu hồi này đã nằm trong tổng diện tích đã được thu hồi từ Công ty cà phê Đức Lập. Công ty cũng đã được chi trả quyền lợi theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó UBND huyện Đắk Mil kéo dài thời gian không ban hành kết luận này.

Do đó, đầu tháng 10-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil về việc chậm ban hành kết luận thanh tra tại dự án Quảng trường huyện này.

Cuối tháng 10-2022, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil ký ban hành kết luận thanh tra tại dự án Quảng trường, trong đó có việc giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Ngọc Vương vì ông này không có đất ở, nơi ở nào khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.