Chủ tịch Đà Nẵng phê bình sở, ngành cử chuyên viên dự Hội nghị cải cách hành chính

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng lãnh đạo nhiều sở ngành còn thờ ơ, không coi trọng công tác cải cách hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC), văn thư lưu trữ năm 2022.

Tại Hội nghị, khi nhận thấy nhiều lãnh đạo sở ngành không tham dự mà cử lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên đi thay, ông Chinh đã yêu cầu Văn phòng UBND TP có văn bản phê bình nghiêm túc, cụ thể gửi đến các cơ quan này.

Theo ông Chinh, việc nhiều lãnh đạo sở ngành không dự hội nghị dù điểm xếp hạng đứng cuối bảng là thái độ thờ ơ, không coi trọng công tác CCHC. Trong khi đó, lãnh đạo TP luôn quan tâm, chỉ đạo tăng cường thực hiện CCHC.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022. Ảnh: TH

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022. Ảnh: TH

Kết quả CCHC năm 2022 tại TP Đà Nẵng cho thấy, Công an TP tiếp tục dẫn đầu khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP với 98,81 điểm. Xếp cuối bảng là Cục thuế TP với 67,26 điểm.

Ở khối sở ban ngành, đứng đầu bảng là Sở Nội vụ với 101,19 điểm. Sở Y tế chót bảng khi chỉ đạt 62,46 điểm.

Quận Sơn Trà vươn lên dẫn đầu ở bảng xếp hạng khối quận huyện, đạt 88,29 điểm. Huyện Hòa Vang cuối bảng với 73,34 điểm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Trần Trung Sơn cho hay, quy trình đánh giá đã được tất cả cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc với trách nhiệm cao. Nhiều đơn vị tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu.

Theo ông Sơn, việc tuyên truyền CCHC trong các cơ quan, đơn vị được triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng hình thức.

Các cơ quan, đơn vị cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần giúp Đà Nẵng giữ vững kết quả chuyển đổi số luôn nằm trong nhóm dẫn đầu 63 tỉnh/TP.

Ngoài kết quả trên, ông Sơn nhìn nhận một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong thanh tra, kiểm tra hoặc chưa kiểm soát chặt chẽ, kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, dẫn đến công tác CCHC chưa có nhiều cải thiện.

Trước đó tại phiên họp của Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ ngày 19-4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS) và Chỉ số CCHC năm 2022 (PAR INDEX).

Đà Nẵng xếp thứ năm trên 63 tỉnh/TP trực thuộc Trung ương ở bảng xếp hạng PAR INDEX 2022 và xếp thứ 34 trên bảng xếp hạng SIPAS 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.